• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Fox Sports Asia chấm điểm tuyển Việt Nam: Nỗi buồn mang tên Văn Hậu

Thể thao 11/12/2018 23:42

(Tổ Quốc) - Hai cầu thủ Việt Nam có số điểm cao nhất là Huy Hùng và Đức Huy.

Ngay sau trận chung kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Malaysia trên SVĐ Bukit Jalil, Kuala Lumpur, trang Fox Sport Asia đã có bài viết chấm điểm các cầu thủ tham gia trận đấu.

Không ngạc nhiên, tác giả hai bàn thắng của Việt Nam là Huy Hùng và Đức Huy đều nhận được số điểm cao nhất là 7/10.

Fox Sports Asia chấm điểm tuyển Việt Nam: Nỗi buồn mang tên Văn Hậu - Ảnh 1.

Văn Hậu không chơi tốt trong trận đấu ngày hôm nay (ảnh: FSA)

Fox Sports Asia nhận xét, "Huy Hùng đã có một màn trình diễn sống động từ giữa sân, đem lại một số khoảnh khắc lo lắng cho Malaysia; bàn thắng mở đầu của anh cho thấy một lối chơi đầy cảm hứng". Trong khi đó, bàn thắng của Đức Huy được ca ngợi là "tuyệt vời từ khoảng cách xa và đem lại lợi thế cho Việt Nam trước trận lượt về".

Cầu thủ duy nhất nhận điểm 6,5/10 chính là tiền đạo Quang Hải. Không ghi bàn thắng trong trận này, nhưng cầu thủ Hà Nội vẫn có màn thể hiện "đầy chắc chắn" và "đem lại những vấn đề nghiêm trọng cho hàng phòng thủ Malaysia".

Thủ môn Đặng Văn Lâm, Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải là ba cầu thủ được chấm điểm 6/10. "Thủ thành xuất sắc nhất giải đấu đã được kiểm nghiệm tại trận đấu này với hai bàn thua. Màn cứu thua muộn mằn trong phút bù giờ hiệp hai là sự thể hiện tốt nhất của anh trong cả trận, giúp Việt Nam giữ được lợi thế của mình", Fox Sports Asia viết về Đặng Văn Lâm.

Có tới 4 cầu thủ nhận đánh giá 5,5/10 điểm là Đình Trọng, Phan Văn Đức, Tiến Linh và Công Phượng; trong đó cả Tiến Linh và Công Phượng đều vào sân từ băng ghế dự bị. Công Phượng được cho là "vẫn là mũi nhọn tấn công đe dọa hàng phòng thủ đối phương nhưng lại không tận dụng được các cơ hội của mình".

Đáng chú ý, số điểm thấp nhất 3,5/10 thuộc về Đoàn Văn Hậu. "Văn Hậu đã sai lầm trong bàn thắng của Shahrul Saad", Fox Sports Asia viết. "Anh cũng là người mắc lỗi trong tình huống dẫn tới bàn gỡ hòa cho Malaysia".

Sau trận hòa 2-2, hai đội tuyển sẽ đá trận chung kết lượt về trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 15/12. Đây cũng sẽ là trận đấu quyết định đội vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Việt Nam đang có lợi thế nhờ luật bàn thắng sân khách, còn Malaysia, nếu muốn vô địch họ chỉ có lựa chọn duy nhất là giành chiến thắng.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ