• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Fox Sports Asia tôn vinh "bài học đỉnh cao" của một Việt Nam "không thể xuyên thủng"

Thể thao 07/12/2018 06:34

(Tổ Quốc) - Trang tin thể thao cho rằng, một Việt Nam không thể xuyên thủng và một Phillipines thiếu tính hiệu quả là hai yếu tố chính trong trận đấu trên SVĐ Mỹ Đình.

Trang Fox Sports Asia đã có bài viết chỉ ra hai nguyên nhân chính dẫn tới kết quả 2-1 nghiêng về thầy trò HLV Park Hang-seo, trong trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Phillipines vừa diễn ra vào tối ngày 6/12.

Một Việt Nam không thể xuyên thủng

Fox Sports Asia tôn vinh bài học đỉnh cao của một Việt Nam không thể xuyên thủng - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam thi đấu thăng hoa trước Phillipines

Theo trang tin, tuyển Việt Nam đang trở nên ngày càng nổi tiếng vì hàng phòng thủ cực rắn. Trước trận bán kết lượt về, lưới của thủ môn Đặng Văn Lâm mới chỉ rung lên có đúng một lần.

"Trong trận đấu tại Bacolod, Việt Nam đã có được lợi thế lớn khi giành thắng lợi 2-1 trước Phillipines," Fox Sports Asia viết. Tuy nhiên, Quang Hải và các đồng đội "hiểu rằng, bất kỳ điều gì không đạt tới mức 100% trong trận đấu tối 6/12, sẽ đem rắc rối tới cho họ… Tuyển Việt Nam đã thi đấu hoàn hảo và không hề để ra một khoảng không gian nào cho đối thủ".

Sơ đồ thi đấu 5-3-2 của tuyển Việt Nam khiến các tiền đạo Phillipines khó di chuyển, trong khi hai hậu vệ cánh liên tục lên xuống đã hỗ trợ hiệu quả cho hàng phòng thủ. Ngoài ra, sự có mặt của ba trung vệ cũng thành công góp phần ngăn cản cầu thủ đối phương lại gần bóng.

"Một bài học đỉnh cao khác về phòng thủ đến từ đội quân của HLV Park Hang-seo – những người đang dần trở thành một thế lực được công nhận", Fox Spors Asia đánh giá.

Một Phillipines thiếu hiệu quả

Fox Sports Asia tôn vinh bài học đỉnh cao của một Việt Nam không thể xuyên thủng - Ảnh 2.

Với chiến thắng 2-1, Việt Nam chính thức vượt qua Phillipines thẳng tiến vào trận chung kết

Trong khi kết quả trận đấu phụ thuộc vào màn trình diễn của hàng phòng thủ Việt Nam, có người đặt ra câu hỏi, nếu Phillipines tấn công hiệu quả hơn thì điều gì sẽ xảy ra.

Trước thềm giải đấu, các học trò của HLV Sven-Goran Eriksson nhận được không ít lời tán dương. Tuy nhiên, theo Fox Sports Asia, khi thi đấu thực tế, Phil Yonghusband và đồng đội tỏ ra quá hiền lành trong các màn tấn công. Trang tin thể thao chỉ ra, "trong cả hai trận bán kết lượt đi và lượt về, các cầu thủ Phillipines chưa từng thực sự đe dọa khung thành Việt Nam, và họ đã phải trả giá".

Stephan Schock được đánh giá là một trong những gương mặt thi đấu tốt nhất trong toàn trận; tuy nhiên, anh lại không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ đồng đội. Ngoài ra, sự thiếu hiệu quả trong các tình huống bóng chết của tuyển Phillipines cũng góp phần không nhỏ vào thất bại của họ trước tuyển Việt Nam.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ