G2 Jankos - 'Giao tranh quá quan trọng ở hiện tại, bạn có đẩy lẻ tốt thì vẫn thua mà thôi'

(Tổ Quốc) - Jankos và những người đồng đội tại G2 Esports đã có một cú trượt chân khá dài vào cuối tuần trước khi nhận 2 trận thua liên tiếp.

Trước khi loạt đấu tuần trước của LEC mùa xuân 2020 diễn ra, không ai nghĩ rằng G2 Esports lại có thể sụp đổ như vậy với 2 trận thua liên tiếp. Đúng là tổ chức này, không chỉ mình team LMHT, có truyền thống "tấu hài" thật nhưng với kỹ năng cá nhân xuất sắc và tư duy thông minh của mình, G2 Esports thường xuyên có những chiến thắng dù cho họ pick đội hình ra sao đi nữa.

G2 Jankos - Giao tranh quá quan trọng ở hiện tại, bạn có đẩy lẻ tốt thì vẫn thua mà thôi - Ảnh 1.

Jankos và những người đồng đội đã có một tuần thi đấu khó khăn

Tuy nhiên ở mùa 10 này, tầm quan trọng của những giao tranh tổng là quá lớn nên G2 Esports dù chọn đội hình không quá đẹp thôi là đã gặp rất nhiều vấn đề rồi. Có vẻ như những trận thua đó cũng ảnh hưởng tới tâm lý các tuyển thủ phía G2 Esports, vài ngày sau tuần thi đấu thứ 3 của LEC kết thúc, Jankos mới phân trần về trận thua của mình.

Khi được hỏi tại sao mây ông thua nặng thế cuối tuần vừa rồi Jankos trả lời: "Này chúng tôi không thua nặng nhé, đúng là thua nhưng không hề bị hủy diệt chút nào. Bọn tôi mấy trận đó đi đường với đánh đây trận rất tệ nhưng sau đó thì chúng tôi chơi ổn dù bị dẫn trước. Wunder và Perkz đẩy lẻ có hiệu quả đấy chứ và bọn tôi đã cố gắng cầm cự hết sức có thể.

Tuy nhiên giao tranh tổng ở mùa này quá là quan trọng, team tôi có xử lý đơn lẻ tốt mà vào combat thua thì vẫn thất bại. Tôi nghĩ rằng ở 2 ván đó chúng tôi pick đội hình lạ lùng quá và không giao tranh lại nên thua thôi".

G2 Jankos - Giao tranh quá quan trọng ở hiện tại, bạn có đẩy lẻ tốt thì vẫn thua mà thôi - Ảnh 3.

Nếu thay Sona bằng một tướng khác như Ornn chẳng hạn thì nhiều khả năng G2 Esports đã thắng rồi

Ở những mùa trước, lối chơi đẩy lẻ được xem là khắc chế cứng của những đội hình giao tranh tổng khi bạn có thể xé lẻ đội hình combat mạnh của team địch và bẻ gãy sức mạnh lớn nhất của đối thủ. Tuy nhiên ở mùa 10 này, những mục tiêu lớn trên bản đồ có tầm quan trọng quá lớn, ví đụ đơn giản là bạn bỏ Rồng cho đối phương để chia ra đẩy, tuy nhiên tới lúc đối phương ăn Linh Hồn Rồng hay Rồng Ngàn Tuổi thì bạn buộc phải tranh chấp nếu không sẽ cầm chắc phần thua.

G2 Jankos - Giao tranh quá quan trọng ở hiện tại, bạn có đẩy lẻ tốt thì vẫn thua mà thôi - Ảnh 4.

Rồng là mục tiêu quá quan trọng ở giai đoạn mùa 10 này và là nơi thường xuyên diễn ra giao tranh

Chính điều này khiến cho tầm quan trọng của những con tướng giao tranh mạnh hay giúp đồng đội tồn tại trong combat được ưu tiên hơn cả. Không phải tự nhiên Ornn được mang ra đường giữa, thậm chí Rumble còn được thử nghiệm ở cả vị trí Hỗ Trợ để tận dụng chiêu cuối giao tranh mạnh ở gần hang Rồng.

G2 Jankos - Giao tranh quá quan trọng ở hiện tại, bạn có đẩy lẻ tốt thì vẫn thua mà thôi - Ảnh 5.

Rumble Hỗ Trợ đang là lối chơi cực kì khó chịu ở thời điểm hiện tại

Chính vì lý do này mà những tướng đẩy lẻ mạnh ở đường đơn như Fiora, Jax, Irelia... dù không bị nerf gì nhưng cũng dần biến mất khỏi các giải đấu hàng đầu thế giới.

A Đồi

Tin mới