G2 Jankos phàn nàn với Riot Games vì người chơi đi rừng đang quá tệ ở thời điểm hiện tại

(Tổ Quốc) - Đi rừng đang là vị trí kén người chơi nhất hiện tại khi lượng kinh nghiệm và đồ đạc có được đang quá yếu so với những người đi đường đơn.

"Tôi không hiểu tại sao RIot Games vừa giảm kinh nghiệm quái rừng vừa tăng kinh nghiệm ở đường đơn. Tại sao họ lại làm 2 điều này cùng lúc? Họ muốn khiến người đi rừng trở thành hỗ trợ sao? Sự khác biệt giữa đi rừng và hỗ trợ là họ có kĩ năng khống chế, buff cho đội và đồ cắm mắt", Jankos phàn nàn về vấn đề người chơi đi rừng quá yếu ở thời điểm hiện tại.

G2 Jankos phàn nàn với Riot Games vì người chơi đi rừng đang quá tệ ở thời điểm hiện tại - Ảnh 1.

Jankos không hài lòng với vị trí đi rừng ở meta hiện tại.

Quả thực, những người đi rừng đang phải trải qua quãng thời gian tồi tệ nhất khi chơi LMHT. Vàng từ quái rừng bị giảm, giờ đây kinh nghiệm cũng bị giảm. Thật khó để có thể tỏa sáng và gánh đội như xưa khi đồ thì ít, cấp độ thì chẳng khác gì hỗ trợ. Ngay cả Á quân thế giới Jankos cũng không hài lòng với lối chơi hiện tại.

Ngoài ra, Jankos cũng sẵn sàng chơi theo lối chơi Riot Games mong muốn. Nhưng ít nhất, người đi rừng cần phải có lại trang bị cắm mắt tương tự Dao Săn Bắt như những mùa giải trước: "Nếu Riot Games cho đi rừng đồ cắm mắt thì tôi sẵn sàng tôi chơi như hỗ trợ". Nhưng thực tế thì không, đi rừng khó có thể kiểm soát tầm nhìn ở meta hiện tại với lượng mắt ít ỏi.

Dù bị giảm sức mạnh đáng kể nhưng trọng trách của người đi rừng ở meta hiện tại là rất lớn. Quả thực, họ chẳng khác nào những người chơi hỗ trợ. Vừa yếu, vừa phải chiếm các mục tiêu quan trọng như Rồng Nguyên Tố, Sứ Giả Khe Nứt để đem về lợi thế cho những tay chơi chủ lực. Cùng với đó, việc đi gank và hỗ trợ vẫn cần diễn ra đều đặn. Những khó khăn của người đi rừng phần nào sẽ được giảm bớt ở phiên bản 10.3 sắp tới khi kinh nghiệm quái rừng sẽ được tăng nhẹ.

Jankos chia sẻ về vấn đề kinh nghiệm đi rừng ở thời điểm hiện tại.

MẠNH ĐĂNG

Tin mới