G2 Perkz: "Nếu có nhánh thua, tôi tự tin G2 sẽ vô địch CKTG 2020"

(Tổ Quốc) - Perkz tiếc nuối vì thể thức thi đấu ở CKTG 2020 không giống như LEC.

"Chúng tôi cần nhánh thua. Châu Âu, hay ít nhất là G2 Esports, cần thể thức nhánh thắng, nhánh thua", Perkz chia sẻ sau khi bị loại khỏi CKTG 2020. "Chúng tôi đã 2 lần vô địch LEC năm nay, tất cả đều từ nhánh thua. Tôi khá tự tin rằng nếu có nhánh thua, chúng tôi sẽ có thể làm lại, giành vé vào chung kết và vô địch".

G2 Perkz: "Nếu có nhánh thua, tôi tự tin G2 sẽ vô địch CKTG 2020" - Ảnh 1.

G2 chịu nhiều thiệt thòi tại CKTG 2020

Hiện tại, những giải đấu lớn như LCS, LEC áp dụng nhánh thắng, nhánh thua. Các đội tuyển phương Tây đã quá quen thuộc với những màn lội ngược dòng kinh điển.

Trong khi đó, LCK, LPL giữ nguyên thể thức quen thuộc. Đó là loại trực tiếp tại vòng playoffs. Đây cũng là thể thức được áp dụng tại CKTG 2020. Sự khác biệt giữa 2 thể thức này là không có cơ hội thứ 2 cho đội thất bại.

Ngoài ra, Perkz còn hé lộ một thiệt thòi lớn của các đội tới từ phương Tây tại CKTG 2020. "Tôi nghĩ meta hiện tại phù hợp với DWG hơn là năm ngoái. Kể từ giải đấu mùa hè, các đội châu Á đã áp dụng lối chơi rừng farm, kiểm soát và cả đội đánh xoay quanh các mục tiêu lớn. Các đội châu Âu không như vậy", Perkz chia sẻ.

"DWG đã áp dụng lối chơi này trong nhiều tháng trước. Còn chúng tôi chỉ mới tập luyện kể từ khi chuẩn bị cho CKTG 2020. G2 Esports đã đi sau các đội khác 3 tháng. Vì vậy, chúng tôi đã không thể bắt kịp DWG".

"Có lẽ, chúng tôi nên phá vỡ meta này hoặc tập luyện lối chơi này sớm hơn. Nhưng đó chỉ là điều tôi đang mơ thôi. Vài tháng nỗ lực của DWG đã giúp họ chuẩn bị tốt hơn chúng tôi cho meta này".

Những tiếc nuối của Perkz đã quá muộn màng. Giờ đây, G2 Esports đã chính thức nói lời chia tay CKTG 2020. Sau khi lắng nghe nguyện vọng từ nhà ĐKVĐ LEC, liệu Riot Games có thay đổi thể thức cho CKTG 2021?

MẠNH ĐĂNG

Tin mới