• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

G7 tạm chốt: Thành công dù thiếu Mỹ

Thế giới 06/04/2019 08:43

(Tổ Quốc) - Các nước G7 đã đồng ý tăng cường các công cụ để chống buôn lậu người tị nạn và buôn người.

Các bộ trưởng nội vụ của Nhóm Bảy G7, một tập hợp các nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới, vào thứ Sáu đã thông qua các cam kết chung để giải quyết tốt hơn các thách thức an ninh hàng đầu của thế giới.

Trong một tuyên bố vào cuối cuộc họp kéo dài hai ngày tại Paris, các nước G7 đã đồng ý tăng cường các công cụ để chống buôn lậu người tị nạn và buôn người. Họ nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo điều kiện tiếp cận cơ chế tị nạn cho người di cư và đưa trở lại những người di cư bị từ chối cho phép ở lại.

G7 tạm chốt: Thành công dù thiếu Mỹ - Ảnh 1.

Cuộc họp cấp bộ trưởng nội vụ G7 đã diễn ra. (Nguồn: AP)

Các bộ trưởng cũng thảo luận về cách xử lý các tay súng nước ngoài tham gia phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq, tuy nhiên, vẫn còn có quan điểm khác nhau về vấn đề này.

Hoa Kỳ muốn các quốc gia lấy lại công dân của họ, nhưng các nước phương Tây, bao gồm cả Pháp, phần lớn đã từ chối làm điều đó và muốn họ ra tòa ở những nơi mà họ đã phạm tội. Tuy nhiên, Đức đã đưa ra ý tưởng tạo ra một tòa án hình sự quốc tế cụ thể để xét xử họ.

Tất cả các nước G7 đều nhấn mạnh nguy cơ các tay súng sẽ phân tán và cam kết "đảm bảo rằng tất cả các tay súng khủng bố nước ngoài đang hoặc đã ở trong khu vực xung đột phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình".

Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Kouthe Castaner, người chủ trì cuộc họp, tuyên bố đây là một thành công.

"Trong khi một số người trong chúng tôi có quan điểm khác nhau, chúng tôi có thể ... đưa ra các hướng dẫn cụ thể về các vấn đề an ninh quan trọng", ông nói.

Các bộ trưởng nội vụ đã tổ chức một cuộc họp trước đó một ngày với các đại diện của Facebook, Twitter, Google và Microsoft và yêu cầu họ thiết lập các giao thức để chống khủng bố tốt hơn, ví dụ bằng cách loại bỏ nội dung cực đoan trong các tình huống khẩn cấp.

Castaner cho biết "bây giờ chúng tôi rõ ràng có những mục tiêu chung và sự thay đổi thực sự là các công ty (internet) hiện đang tự yêu cầu các quy định."

Trong khi đó, các bộ trưởng ngoại giao G7 sắp bắt đầu cuộc họp kéo dài hai ngày tại khu nghỉ mát Dinard ở Đại Tây Dương, tập trung vào an ninh mạng, buôn bán ma túy, vũ khí và người di cư ở khu vực Sahel đang gặp khó khăn ở châu Phi và chống bất bình đẳng giới.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen ở tại quê nhà với lý do có nhiệm vụ trong nước và thay vào đó, Washington đã đi gửi các quan chức cấp thấp hơn. Động thái này đặt ra câu hỏi về hiệu quả của G-7 trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Ngoài Hoa Kỳ, G-7 bao gồm Pháp, Canada, Nhật Bản, Đức, Ý và Hoa Kỳ.

Các cuộc họp ở Paris và Dinard nhằm chuẩn bị một hội nghị thượng đỉnh G7 mà Pháp sẽ tổ chức vào tháng 8 tại thành phố Biarritz phía tây nam.


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ