Gã đàn ông say rượu chém bà hàng xóm tử vong

(Tổ Quốc) - Ở địa phương, bà Nhưm là người tàn tật, có tiền sử bệnh thần kinh, còn ông Nhỉa vốn là kẻ nghiện rượu.

Tối 20/8, người dân xóm Má Mư (xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) nghe tiếng la hét thất thanh từ nhà bà Quách Thị Nhưm (59 tuổi) nên chạy tới kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ này nằm tử vong trên vũng máu.

Bên cạnh có ông Quách Công Nhỉa (người cùng xóm) trên người dính máu trong tình trạng có dấu hiệu say rượu.

Chính quyền xã Cuối Hạ nhận tin báo đã điều công an đến hiện trường, đưa ông Nhỉa về trụ sở.

Lãnh đạo UBND xã Cuối Hạ cho biết, chính ông Nhỉa là thủ phạm chém bà Nhưm.

Ở địa phương, bà Nhưm là người tàn tật, lại có tiền sử bệnh thần kinh đang phải uống thuốc điều trị. Thời điểm xảy ra vụ án, các con đi làm ăn xa nên chỉ có một mình ở nhà.

Còn ông Nhỉa vốn nghiện rượu nên thần kinh không ổn định, trước khi xảy ra án mạng giữa hai người không có mâu thuẫn gì với nhau.

Đại diện Công an huyện Kim Bôi cho biết, đơn vị đã làm biên bản bàn giao người, vụ việc cho Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện, cơ quan chức năng đang tạm giữ ông Nhỉa để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Hoàng An

Tin mới