• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Game of Thrones“: Năm cái chết đau buồn nhất

Thế giới 31/08/2017 08:23

(Tổ Quốc) - Đã có rất nhiều nhân vật phải đổ máu trong “Game of Thrones” và để lại nhiều cảm xúc khác biệt cho khán giả.

Dưới đây là 5 nhân vật đã tử vong trong siêu phẩm “Game of Thrones” và khiến người xem rơi lệ.

1.       Shireen Baratheon

Con gái của Stannis Baratheon: Cô bị bệnh vảy xám từ khi mới sinh ra và Stannis đã tìm mọi cách để cứu con gái mình. Shireen Baratheon thông minh và thích đọc sách. Sau đó cô bé còn dạy Davos Seaworth học đọc.

 Kerry Ingram trong vai Shireen Baratheon - Nguồn: HBO

Thời điểm tử vong: Phần 5, tập 9, “The Dance of Dragons” (“Điệu nhảy của Rồng”)

Nguyên nhân: Bị Melisandre thiêu sống như một vật tế cho Thần Ánh Sáng, theo lệnh của chính Stannis.

Cảnh phim rất chân thực và người xem rất giàu cảm xúc khi cô bé bị chính cha mình ra lệnh giết hại.

2.       Hodor

Hodor làm việc tại trại gia súc của Winterfell. Ông là người đã cõng Bran Stark đi gần như tất cả mọi nơi sau khi họ trốn thoát khỏi Theon Greyjoy. Mặc dù có vấn đề về tinh thần, ông vẫn thể hiện là người hết mực trung thành với gia đình Stark.

 Kristian Nairn trong vai Hodor - Nguồn: HBO

Thời điểm tử vong: Phần 6, tập 5, “The Door” (“Cánh cửa”)

Nguyên nhân: Bị giết hại bởi lũ xác sống trong khi đang cố bảo vệ Bran và Meera.

Người xem đã rất đau buồn về cái chết của Hodor khi bộ phim mở ra câu chuyện thực về cuộc đời của Hodor.

3.       Catelyn Stark

Catelyn Stark là Đệ nhất phu nhân tại Winterfell. Bà được sinh ra trong Nhà Tully và gả vào Nhà Stark. Bà đã gặp nhiều khó khăn để thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt tại phương Bắc, tuy nhiên, bà rất yêu chồng mình là Ned Stark cùng các con, và sẵn sàng làm mọi thứ vì họ.

 Michelle Fairley trong vai Catelyn Stark - Nguồn: HBO

Thời điểm tử vong: Phần 3, tập 9, “The Rains of Castamere” (“Cơn mưa của Castamere”)

Nguyên nhân: Black Walder Rivers cắt cổ bà tại The Red Wedding ( Đám cưới đỏ).

4.       Eddard “Ned” Stark

Lãnh chúa của Winterfell và là Cánh tay của nhà vua tại Vương Đô. Ông là một người chính trực, và quá đứng đắn so với thế giới tranh đua của Westeros. Mong muốn làm theo lẽ phải của ông đã khiến chính ông (và rất nhiều người khác) bị xử tử hình.

 Sean Bean trong vai Ned Stark - Nguồn: HBO



Thời điểm tử vong:
Phần 1, tập 9, “Baelor”

Nguyên nhân: Bị Sir Illyn Payne chặt đầu theo lệnh của Vua Joffrey.

Cái chết của Ned đau đớn tới nỗi người xem tưởng chừng không thể quên lãng. Tuy nhiên, bộ phim vẫn tiếp tục và tâm hồn cùng nhiệt huyết của Ned vẫn tồn tại trong những người con của nhà Stark.

5.       Robb Stark

Là con trai của Ned Stark, anh là một người đàn ông đáng được tôn trọng như cha mình. Robb đã “rước họa vào thân” khi hủy hôn với một trong những người con của Walder Frey và cưới Talia.

 Richard Madden trong vài Robb Stark - Nguồn: HBO

Thời điểm tử vong: Phần 3, tập 9, “The Rain of Castamere” (“Cơn mưa của Castamere”)

Nguyên nhân: Bị một mũi tên của Nhà Frey bắn trúng và bị Roose Bolton đâm thẳng vào tim.

Robb là một trong những nhân vật rời nơi cai trị để tham gia cuộc chiến của 5 vị vua. Cái chết của anh diễn ra rất tàn nhẫn, đặc biệt là khi người xem chứng kiến xác của Robb được diễu hành với cái đầu con sói của anh.

Theo Business Insider

Nguyên Khanh

NỔI BẬT TRANG CHỦ