• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gần 30 cuộc tiếp xúc, làm việc với chính giới Hoa Kỳ

Thời sự 29/06/2018 13:53

(Tổ Quốc) - Trong các ngày từ 25 tới ngày 27/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương đã có gần 30 cuộc tiếp xúc, làm việc với chính giới Hoa Kỳ, các Viện nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp của nền kinh tế số 1 thế giới tại Thủ đô Washington DC.

Qua các cuộc tiếp xúc với các nhân vật quan trọng của Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ như Chủ tịch điều hành Uỷ ban Tài chính Thượng viện Orrin Hatch, Thượng nghị sỹ Mazie Hirono, Phó Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Mira Ricardel, Bộ trưởng Bộ Thương mại W.Ross, Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Munchin, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Trưởng đại diện Thương mại Robert Lighthizer,..., Hoa Kỳ đã bày tỏ thái độ đón tiếp trọng thị đoàn Chính phủ Việt Nam, cùng thể hiện quan điểm với Việt Nam khi cho rằng chuyến thăm nhằm thúc đẩy thực hiện trên thực tế các cam kết đã đạt được trong các chuyến thăm cấp cao vừa qua của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến Hoa Kỳ tháng 5/2017 và Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Việt Nam tháng 11/2017. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Sullivan.                     Ảnh: Thành Chung

Giới chức Hoa Kỳ cũng thể hiện mong muốn tăng cường trao đổi đoàn cấp cao giữa hai bên, trước mắt là đoàn cấp cao của Việt Nam tới Hoa Kỳ trong năm 2018 và thúc đẩy trao đổi thương mại, gia tăng đầu tư, hợp tác năng lượng, đưa Hoa Kỳ trở thành nhà đầu từ hàng đầu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh, khắc phục hậu quả chiến tranh…

Cụ thể, Thượng nghị sĩ Orrin Hatch đánh giá Việt Nam là một đối tác quan trọng của Hoa Kỳ và cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển hơn nữa.

Trong khi đó, ngay trước cuộc gặp với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Munchin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump và gửi lời đánh giá cao của ông Trump về chuyến làm việc của đoàn Chính phủ Việt Nam tại Washinton DC khi ghi nhận phía Việt Nam đã hiểu những quan tâm của Hoa Kỳ và có trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp cụ thể, thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước phát triển tích cực.

Quan điểm “hợp tác” của Hoa Kỳ đối với Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với hai nền kinh tế

Theo đó, trong bối cảnh Hoa Kỳ thắt chặt quan hệ thương mại, đầu tư, thì việc hợp tác với Việt Nam đã chứng tỏ Hoa Kỳ coi trọng vị trí, vai trò của Việt Nam đối với lợi ích của quốc gia này.

Trên thực tế, Việt Nam và Hoa Kỳ là hai nền kinh tế không cạnh tranh lẫn nhau mà có tính bổ sung, tương hỗ cho nhau. Việt Nam muốn được xuất khẩu các mặt hàng nông sản là thế mạnh, đặc sắc của khu vực nhiệt đới tới Hoa Kỳ và nhập khẩu các thiết bị máy móc, công nghệ có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao từ Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, mục tiêu của Hoa Kỳ được Phó Ngoại trưởng John Sullivan nêu ra là ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, góp phần duy trì hoà bình ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các vấn đề cùng quan tâm.

Thể hiện tinh thần “hợp tác” của Hoa Kỳ với Việt Nam, theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hoa Kỳ vẫn mở cửa thị trường với hàng hoá và nông sản Việt Nam. Mới đây nhất, quả vú sữa đã vào và nhận được sự quan tâm của thị trường Hoa Kỳ. Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Stephen Censky cung cấp thông tin quan trọng cho đoàn là Bộ này đang hoàn tất cả thủ tục cuối cùng để nhập khẩu xoài Việt Nam, đồng thời phía Hoa Kỳ cũng sẽ phối hợp với Việt Nam trao đổi các biện pháp xem xét đề xuất nhập khẩu quả bưởi vào Hoa Kỳ trong thời gian tới của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cũng bày tỏ xem xét tích cực để sớm công nhận hệ thống pháp quy về quản lý cá da trơn của Việt Nam là tương đương với Hoa Kỳ và sẽ có phản hồi trong thời gian sớm nhất. Về phía Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiểu các quy định của USDA là để bảo vệ ngành nông nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam cũng tích cực thực hiện các quy định về chất lượng trên cơ sở thiện chí, đề nghị Hoa Kỳ công nhận tương đương cho Việt Nam vào tháng 9 năm nay.

Đoàn công tác làm việc tại Viện Nghiên cứu doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ảnh: Thành Chung

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết việc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sớm công nhận hệ thống pháp quy về quản lý cá da trơn của Việt Nam là tương đương với Hoa Kỳ có ý nghĩa quan trọng trong giảm thiểu rủi ro xuất khẩu, chi phí thương mại cho doanh nghiệp sản xuất cá da trơn ở trong nước, đồng thời góp phần tăng cường năng lực thực thi kiểm soát chất lượng sản phẩm cho các cơ quan của Việt Nam.

Bên cạnh các cuộc làm việc với chính giới Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng có nhiều buổi thảo luận với các học giả, cộng đồng doanh nghiệp và làm việc trực tiếp với lãnh đạo của  các doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ như Coca-cola, Visa, Exxon Mobil, Microsoft, Facebook, Boeing, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin...

Các học giả, nhà nghiên cứu của Viện nghiên cứu doanh nghiệp Hoa Kỳ (AEI) đánh giá cao tầm nhìn và chính sách đối ngoại, kinh tế, hội nhập quốc tế của Việt Nam, mong muốn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục được củng cố trong bối cảnh cục diện thế giới đang có những biến chuyển và thúc đẩy hợp tác sâu rộng với quan chức, học giả, nhà nghiên cứu Việt Nam.

Trong khi đó, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đều khẳng định Việt Nam là thị trường năng động với nhiều tiềm năng và các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn mở rộng các hoạt động kinh doanh, đầu tư và thể hiện rõ vai trò xã hội tại Việt Nam như Coca- Cola, Nike, Murphy Oil,...

Về phía Việt Nam, doanh nghiệp tư nhân FLC cũng thực hiện chương trình quảng bá kêu gọi đầu tư và ký kết hợp đồng mua 20 máy bay Boeing của hãng chế tạo máy bay lớn nhất của Hoa Kỳ trị giá 5,6 tỷ USD.

Quan hệ thương mại, đầu tư đã và đang là động lực mạnh mẽ cho quan hệ hai nước và mối quan hệ của cộng đồng doanh nghiệp hai quốc gia đã trở thành đồng minh của nhau, nâng đỡ quan hệ chung kể từ khi trước, trong khi bình thường hoá cho tới nay và cả sau này./.

Hà Giang

 

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ