Gần 4.000 học sinh đội mưa đi thi vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ, tắc đường kinh hoàng khiến phụ huynh mệt bơ phờ

(Tổ Quốc) - Năm học 2020-2021, trường THPT chuyên Ngoại ngữ nhận được 3.962 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10.

Hôm nay (4/7), gần 4.000 học sinh ở nhiều tỉnh thành đã tham dự kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN. Các môn thi bao gồm: Ngoại ngữ (9h00 sáng), Toán và Khoa học tự nhiên (14h00); Văn và Khoa học xã hội (15h30). 

Trong sáng nay, Hà Nội bất ngờ đón nhận cơn mưa lớn. Điều này khiến nhiều học sinh bất ngờ, ướt mưa và loay hoay chạy vội vào phòng thi. Các phụ huynh cũng đứng nép vào tường để chờ đợi con. Cũng do mưa lớn nên sau giờ thi buổi sáng, đoạn đường Phạm Văn Đồng gặp phải cảnh tắc đường khiến nhiều phụ huynh bị kẹt xẹ và mệt bơ phờ. May mắn là trong ngày thi buổi chiều, thời tiết đã có nắng và khô ráo. Giao thông vì vậy cũng đỡ tắc nghẽn hơn.

Gần 4.000 học sinh đội mưa đi thi vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ, tắc đường kinh hoàng khiến phụ huynh mệt bơ phờ - Ảnh 1.

Thí sinh loay hoay vì trời mưa.

Gần 4.000 học sinh đội mưa đi thi vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ, tắc đường kinh hoàng khiến phụ huynh mệt bơ phờ - Ảnh 2.

Cảnh tượng tắc đường sau buổi thi sáng.

Gần 4.000 học sinh đội mưa đi thi vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ, tắc đường kinh hoàng khiến phụ huynh mệt bơ phờ - Ảnh 3.

Phụ huynh đứng ở chờ con dưới cơn mưa.

Năm học 2020-2021, trường THPT chuyên Ngoại ngữ tuyển 485 học sinh cho 7 lớp chuyên. Tiếng Anh là lớp duy nhất tuyển hệ không chuyên. Tỷ lệ chọi trung bình của trường ở ngưỡng 1/10. Chỉ tiêu, tỷ lệ chọi của cụ thể từng lớp như sau:

Lớp

Chỉ tiêu hệ chuyên có học bổng

Chỉ tiêu hệ chuyênChỉ tiêu hệ không chuyênSố hồ sơ nhận đượcTỷ lệ chọi
Tiếng Anh1917610521741/7,2
Tiếng Nga11401671/11,1
Tiếng Pháp22302551/10,2
Tiếng Trung4360387

1/9,7

Tiếng Đức43603011/7,5
Tiếng Nhật43603881/9,7
Tiếng Hàn2230290

1/11,6

Trước đó, nhà trường đã tổ chức một số cuộc thi thử để học sinh làm quen. Theo đánh giá của nhiều học sinh, đề thi chính thức năm nay có phần "dễ thở" hơn so với đề thi thử.

Thanh Hương

Tin mới