• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gần 867.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên của "Kỳ thi lịch sử"

Giáo dục 09/08/2020 08:19

(Tổ Quốc) - Sáng 9/8, gần 867.000 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với bài thi môn đầu tiên Ngữ văn, là 1 trong số 4 bài thi thí sinh bắt buộc phải thực hiện.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các thí sinh đã phải trải qua một quá trình ôn tập khá vất vả. Tuy nhiên, tới thời điểm này các em đã sẵn sàng để làm bài thi đầu tiên môn Ngữ văn.

Năm nay, thí sinh bắt buộc phải thực hiện 4 bài thi thay vì có thể làm cả 5 bài thi như năm trước. 4 bài thi các thí sinh phải thực hiện gồm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian 120', các bài thi còn lại theo hình thức trắc nghiệm có bài thi môn Toán với thời gian 90', bài thi môn Ngoại ngữ 60', bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXH 150' (mỗi môn thi thành phần 50').

Trong đó, theo đề thi tham khảo Bộ GDĐT công bố trước đó, bài thi môn Ngữ văn gồm 2 phần Đọc hiểu và Làm văn với 2 câu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học.

Trong sáng nay, các thí sinh đến làm thủ tục vào phòng thi được đo thân nhiệt, khử khuẩn tay trước khi vào phòng. Theo quy định về an toàn phòng dịch, các em vẫn phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian thi, trong phòng thi phải đảm bảo ngồi giãn cách theo đúng quy định.

Gần 867.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên của "Kỳ thi lịch sử" - Ảnh 1.

Các thí sinh sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (ảnh minh họa)

Theo thống kê của Bộ GDĐT, trong ngày hôm qua đã có có 866.946/900.097 em đến làm thủ tục, đạt tỷ lệ 96,3% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Tổng số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi là 32.229 em chiếm tỷ lệ 3,58%, trong đó, tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên không thể dự thi là 26.186 chiếm tỷ lệ 2,91% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Số thí sinh không dự thi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tập trung tại 20 Hội đồng thi, trong đó, Đà Nẵng đông nhất là 10.955 thí sinh, Quảng Nam là 9.065, Đắk Lắk là 5.396, 17 địa phương còn lại gồm Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Bắc Giang, Thừa Thiên - Huế, Gia Lai, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hà Nội, Bình Định, Đắk Nông, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum, Nghệ An, Hải Phòng và Phú Yên. Trong ngày hôm qua, Quảng Ngãi dừng thi cả điểm thi tại trường THPT Sơn Mỹ. Còn tại Hà Nội, BCĐ thi đã quyết định chuyển cả điểm thi do liên quan tới bệnh nhân COVID-19. Mặc dù phải di chuyển cả điểm thi tới điểm thi mới, tuy nhiên, do có phương án ứng phó kịp thời, việc chuyển điểm thi được thực hiện đúng qui định, không gây xáo trộn và lo lắng cho thí sinh, cha mẹ học sinh và cán bộ làm công tác thi tại Hà Nội.

P.Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ