• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gần 900.000 thí sinh trên cả nước bắt đầu kỳ thi THPT Quốc gia

Giáo dục 01/07/2016 09:52

(Tổ Quốc) -Đây là năm thứ 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ghép 2 kỳ thi đại học và thi tốt nghiệp THPT.

Sáng nay (1/7), gần 900.000 sĩ tử trên cả nước bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Trên cả nước có khoảng 1.482 điểm thi với 31.668 phòng thi. Cụ thể, thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT là 286.129 em, chiếm 32% (năm 2015 là 28%). Thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ là 519.497 em, chiếm 59% (năm 2015 là 59%). Thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ (thí sinh tự do) là 81.7 70 em chiếm 9% (năm 2015 là 13%).

Buổi sáng, thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán với thời gian 180 phút theo hình thức thi tự luận.  Buổi chiều, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ với thời gian 90 phút theo hình thức thi viết và thi trắc nghiệm

Sĩ tử và người nhà có mặt từ rất sớm tại điểm thi của trường ĐH Thủy Lợi (Hà Nội)

 Năm nay, trường ĐH Thủy Lợi có 60 phòng thi với 2.288 thí sinh tới dự thi trong tổng số 2.370 thí sinh đăng ký dự thi
 Sĩ tử được phụ huynh dặn dò cẩn thận trước khi bước vào phòng thi

Tranh thủ trao đổi, ôn bài trước khi bước vào phòng thi

 Thí sinh chờ vào phòng thi lúc 6h30 phút sáng

Ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo có mặt từ sớm tại điểm thi trường ĐH Thủy Lợi để động viên giám thị, sĩ tử và người nhà thí sinh

Với môn Toán, bên cạnh giấy báo dự thi, bút, chứng minh thư nhân dân, sĩ tử còn được mang vào phòng thi máy tính để làm bài

Không ít phụ huynh lo lắng, thấp thỏm phía ngoài cổng trường thi khi sĩ tử bắt đầu làm bài

 Một thí sinh vội vã chạy vào phòng thi khi biết mình đến muộn

Giám thị tiến hành gọi sĩ tử vào phòng thi, kiểm tra kỹ giấy tờ, ảnh tránh tình trạng gian lận trong thi cử

Tâm trạng lo lắng của thí sinh trước khi giám thị phát đề

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ