• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gặp mặt dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tại Đức

Thời sự 15/10/2018 08:33

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng bày tỏ niềm phấn khởi khi Hà Nội phát triển từng ngày, xứng đáng là trung tâm chính trị-kinh tế-văn hóa của cả nước.

Gặp mặt dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tại Đức - Ảnh 1.

Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng đánh giá cao đóng góp của những người Hà Nội tại Đức. (Ảnh: Phạm Thắng/Vietnam+)

Tối 13/10, tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở thủ đô Berlin, Hội người Hà Nội tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018) và Đại hội khóa V nhiệm kỳ 2018-2020.

Tham dự chương trình có ông Đoàn Xuân Hưng, Đại sứ Việt Nam tại Đức cùng đại diện các hội đoàn người Việt và đông đảo những người Hà Nội đang sinh sống, học tập và làm việc tại thủ đô Berlin cũng như các thành phố khác tại Đức.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội người Hà Nội tại Đức, ông Công Việt Cường - Chủ tịch Hội đã ôn lại những ngày tháng lịch sử hào hùng của thủ đô trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp hơn 60 năm về trước, đồng thời báo cáo kết quả hoạt động của hội trong thời gian qua và đề xuất một số phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Với tinh thần gắn bó tương thân tương ái, Hội người Hà Nội tại Đức đã giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống, đùm bọc, chia sẻ khó khăn. Hội đã kịp thời khen thưởng, động viên các trường hợp điển hình, đặc biệt là các cháu học sinh là con em người Hà Nội thuộc thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên tại Đức, đã có thành tích xuất sắc trong học tập.

Gặp mặt dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tại Đức - Ảnh 2.

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô do Hội người Hà Nội tại Đức tổ chức. (Ảnh: Phạm Thắng/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng bày tỏ niềm phấn khởi khi Hà Nội phát triển từng ngày, xứng đáng là trung tâm chính trị-kinh tế-văn hóa của cả nước.

Trong sự phát triển vượt bậc này, người Hà Nội giữ vai trò đặc biệt quan trọng, trong đó có sự đóng góp của những người con Hà Nội đang sinh sống xa Tổ quốc.

Đại sứ cũng mong muốn những người Hà Nội tại Đức tiếp tục đoàn kết để cùng nhau phát triển và hội nhập sâu vào xã hội nước sở tại.

Cùng chia sẻ quan điểm này, ông Nguyễn Văn Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở thủ đô Berlin bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tích mà người Hà Nội ở Đức cũng đạt được, ấn tượng trước những mô hình mới, cách làm hay của người Hà Nội mà các hội đoàn người Việt tại Đức có thể tham khảo, học tập.

Gặp mặt dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tại Đức - Ảnh 3.

Ban chấp hành Hội người Hà Nội khóa V nhiệm kỳ 2018-2020 ra mắt. (Ảnh: Phạm Thắng/Vietnam+)

Nhân dịp này, Hội người Hà Nội đã tổ chức khen thưởng cho các cháu học sinh là con em người Hà Nội ở Đức đã có thành tích học tập xuất sắc. Hội cũng đã bầu Ban Chấp hành khóa V nhiệm kỳ 2018-2020 với 25 thành viên.

Ông Công Việt Cường tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội người Hà Nội tại Đức./.

(Theo Vietnam Plus)

NỔI BẬT TRANG CHỦ