• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

George Floyd dương tính với virus corona trước khi chết

Thời sự 04/06/2020 15:02

(Tổ Quốc) - Thời điểm hiện tại, vẫn chưa xác định được rằng Floyd từng phát triển triệu chứng vào tháng 4 hay là ca mang mầm bệnh không có triệu chứng.

Ngày 3/6 vừa qua, văn phòng giám định y tế của quận Hennepin, tiểu bang Minnesota đã công bố kết quả khám nghiệm tử thi đầy đủ của George Floyd với sự cho phép của gia đình ông.

Báo cáo khám nghiệm cho biết Floyd từng có kết quả dương tính với virus corona vào đầu tháng 4 nhưng đây không phải yếu tố dẫn đến cái chết của người đàn ông 46 tuổi này.

Giám định viên Andrew Baker nói: "Dù đã được chữa khỏi, không ít bệnh nhân vẫn có thể tiếp tục dương tính với mã di truyền, RNA của virus corona. Kết quả này có thể phản ánh trường hợp nhiễm bệnh mà không có biểu hiện hoặc từng nhiễm virus corona nhưng đã được chữa khỏi. Do RNA có thể tồn tại trong cơ thể người trong nhiều tuần sau khi hết bệnh, xét nghiệm dương tính mới đồng nghĩa với việc Floyd không có triệu chứng trước khi chết ngày 25/5".

Thời điểm hiện tại, vẫn chưa xác định được rằng Floyd từng phát triển triệu chứng vào tháng 4 hay là ca mang mầm bệnh không có triệu chứng. Về tình trạng dương tính với RNA của virus corona, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ từng tuyên bố điều này không đồng nghĩa với việc virus có thể lây nhiễm.

Trước khi bất tỉnh và chết dưới đầu gối viên cảnh sát, Floyd liên tục nói rằng ông không thể thở được. Trong khi đó, một điều đáng lưu ý với việc nhiễm SARS-CoV-2 là nó có thể để lại sẹo trong phổi, dẫn đến các vấn đề về hô hấp và khó thở.

Bản báo cáo dài 20 trang được thực hiện theo lệnh của tòa án và cần đến sự đồng thuận và hợp tác của gia đình cùng đại diện pháp lý của nạn nhân.

Kết quả của văn phòng giám định y tế quận Hennepin tập trung chủ yếu vào tình trạng ngạt do viên cảnh sát Derek Chauvin đã ghì cổ Floyd trong gần 9 phút bằng đầu gối và Thomas Lane, một sĩ quan khác ngồi lên lưng nạn nhân.

Còn trong cuộc khám nghiệm độc lập do gia đình Floyd yêu cầu, báo cáo lưu ý thêm rằng nạn nhân mắc bệnh tim. Báo cáo về độc tính cho thấy trong thi thể nạn nhân có chất giảm đau fetanyl và mathamphetamine (ma túy đá) nhưng không được xét là nguyên nhân gây tử vong.

Bên cạnh đó, kết quả khám nghiệm mới không tìm thấy vết thương nghiệm trọng đe dọa đến tính mạng ở khu vực cổ, gần đầu, cột sống, ngực, não hoặc thanh quản của nạn nhân. Dưới đây là một số tiết lộ của báo cáo:

- Chấn thương ở mặt, vai, cánh tay và chân.

- Bầm tím ở cổ tay do bị còng tay.

- Gãy một xương sườn.

Trong khi đó, một số báo cáo khám nghiệm sơ bộ đã đưa ra những kết luận khác nhau về nguyên nhân cái chết. Các nhà nghiên cứu bệnh học cho biết Floyd chết sau khi không khí và dòng máu lên não bị cắt đứt và người đàn ông này tử vong vì ngạt cơ học.

Cái chết của Floyd đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình chống lại nạn phân biệt chủng tộc và sự lạm quyền của cảnh sát trên khắp nước Mỹ và lan sang một số quốc gia khác như Anh, Úc.

Ngoài những người biểu tình ôn hòa, một số bộ phận quá khích đã lợi dụng tình trạng bất ổn để đập phá, cướp bóc các cửa hàng tại Mỹ, khiến Tổng thống Donald Trump phải kêu gọi thống đốc các bang huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia để dẹp loạn.

Gia Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ