Giả danh bác sỹ phụ khoa, gã đàn ông chữa bệnh bằng "quan hệ trực tiếp"

(Tổ Quốc) - Thấy công việc bác sỹ kiếm được nhiều tiền, người đàn ông giả danh "bác sỹ phụ khoa" chữa bệnh cho người bệnh nhờ quan hệ nam nữ.

Nạn nhân là cô gái tên Tiểu Du, năm nay 27 tuổi đang sống và làm việc tại tỉnh Vũ Hán (Trung Quốc).

Thời gian gần đây cô luôn cảm thấy trong người không được khỏe, vừa hay cô mới quen được người bạn họ Châu, 53 tuổi, tự xưng mình là "bác sỹ phụ khoa". Cô liền đem chuyện mình không khỏe nói với Châu để xin lời khuyên. 

Nghe xong ông cho rằng nhắn qua mạng như vậy không thể phán đoán chính xác được bệnh tình nên hẹn cô ra ngoài ở một nhà nghỉ để tiện khám xem bệnh. Tiểu Du lúc này không nghĩ gì nhiều liền gật đầu đồng ý.

Giả danh bác sỹ phụ khoa, gã đàn ông chữa bệnh bằng quan hệ trực tiếp - Ảnh 1.

Nhà nghỉ nơi ông này hẹn nạn nhân

Khi cô đến nơi thì đã thấy người bạn họ Châu đợi sẵn ở đây. Vừa vào đến phòng, ông này đòi cô cởi bỏ quần áo vì như thế mới tiện kiểm tra. 

Đợi cô cởi bỏ hết quần áo ra, ông này mới lấy  một loạt các loại thuốc từ trong túi ra rồi lấy một viên thuốc và nói loại thuốc này sử dụng khi nam nữ quan hệ là hiệu quả nhất, nếu cô chưa có bạn trai thì ông sẵn lòng giúp đỡ. Ban đầu cô cũng rất lưỡng lự nhưng lại nghĩ đối phương là bác sỹ nên cũng gật đầu phối hợp. 

Cứ thế về sau lần nào ông cũng dùng cùng một cách để chữa bênh cho cô, tổng cộng 10 lần. Suốt thời gian chữa bệnh cô đã trả cho ông ta toàn bộ khoảng 4 vạn NDT (khoảng 140 triệu đồng).

Ngoài ra, trong thời gian đó, ông ta còn thỏ thẻ khuyên cô đóng cổ phần vào bệnh viện mua sắm thiết bị y tế và nói về sau sẽ được chia cổ tức. Nhưng đến khi cô chuyển tiền vào tài khoản của ông thì ông này đột nhiên mất tích, lúc này cô mới tỉnh ra rằng mình bị lừa và thông báo vụ việc với cảnh sát.

Do manh mối Tiểu Du cung cấp quá ít, cảnh sát liền lệnh cho một cảnh sát nữ giả danh tiếp cận đối tượng rồi hẹn gặp mặt bên ngoài để chữa bệnh. Tại đây cảnh sát đã bắt giữ thành công đối tượng họ Châu.

Được biết họ Châu không hề có chứng chỉ y bác sỹ, tuy có thời gian làm việc trong bệnh viện nhưng cũng chỉ làm nhân viên chăm sóc người bệnh. Ông ta cho rằng nghề bác sỹ rất dễ kiếm tiền nên mới giả danh bác sỹ, lừa tiền lừa tình nạn nhân.

Hiện đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ và tiếp tục thẩm vấn điều tra.

Feng Ling

Tin mới