• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gia đình Nga cố gắng thoát khỏi đại dịch coronavirus bằng cách sống trong rừng

Thế giới 13/04/2020 10:24

(Tổ Quốc) - Một gia đình năm người từ vùng Sverdlovsk của Nga đã đưa ra quyết định cách ly với toàn xã hội để thoát khỏi đại dịch coronavirus bằng cách tự cô lập trong một khu rừng cách khu định cư gần nhất của con người vài km.

Vào ngày 6 tháng tư, cảnh sát Sverdlovsk nhận được một cuộc điện thoại từ một người phụ nữ ở làng Krasnogvardeisky với nội dung anh trai của cô đã đưa vợ và ba đứa con của mình ( 4 tuổi, 8 tuổi và 10 tuổi) vào một khu rừng gần đó để thoát khỏi mối đe dọa nhiễm coronavirus.

Gia đình đã rời khỏi ngôi làng một ngày trước đó và họ đã không liên lạc với nhau kể từ đó, vì vậy người phụ nữ lo lắng cho sự an toàn của họ, đặc biệt là với bọn trẻ. Sau khi tổ chức một cuộc tìm kiếm, cảnh sát tìm thấy gia đình sống trong một khu rừng cách khu dân cư vài km.

Gia đình Nga cố gắng thoát khỏi đại dịch coronavirus bằng cách sống trong rừng - Ảnh 1.

Khi được hỏi họ đang làm gì trong rừng với ba đứa con nhỏ, người đàn ông 33 tuổi nói với cảnh sát rằng họ đã trốn khỏi nhà để tránh bị nhiễm coronavirus. Và kể từ khi chỉnh phủ tuyên bố rằng việc cách ly toàn xã hội là cách tốt nhất để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, bởi vậy anh cho rằng tự cô lập bản thân trong một khu rừng cách xa nền văn minh dường như là một ý tưởng vô cùng tốt.

Anh cũng nói rằng họ đã đi vào rừng, để tự cứu mình khỏi coronavirus (Covid-19), theo thông tin từ giời truyền thông Nga. Anh và gia đình còn mang theo những vật dụng thiết yếu để sinh tồn cùng với một chiếc điện thoại di động và họ đang lên kế hoạch để quay về làng định kỳ để mua nhu yếu phẩm.

Cả gia đình của anh đã ở trong rừng được một ngày, ba đứa trẻ phải ngủ ở ngoài trời trên những cành cây và ăn những thứ mà họ đã mang theo trước đó.

Ngay sau khi phát hiện, gia đình anh đã được cảnh sát hộ tống trở về Krasnogvardeisky, cách Yekaterinburg 150 km về phía đông bắc, nơi các bác sĩ địa phương kiểm tra những đứa trẻ và thấy chúng có sức khỏe hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, những đứa trẻ sau đó đã được đưa đến văn phòng dịch vụ xã hội.

Gia đình Nga cố gắng thoát khỏi đại dịch coronavirus bằng cách sống trong rừng - Ảnh 2.

Ngoài ra, cha mẹ của ba đứa trẻ lại bị buộc tội theo Phần 1 của Điều 5.35 của Bộ luật vi phạm hành chính của Nga về việc cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp khác của người chưa thành niên thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ vị thành niên.

Cặp đôi này hiện phải đối mặt với mức phạt từ 100 - 500 rubles (7 USD).

Đức Khương - Trí Thức Trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ