• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giá thực phẩm hạ nhiệt sau Tết

Kinh tế 17/02/2016 05:59

(Toquoc)-Nếu như sát Tết Nguyên đán vừa qua, một củ su hào có giá 20.000 đồng thì nay đã giảm giá xuống còn 8.000 – 10.000 đồng.

(Toquoc)-  Nếu như sát Tết Nguyên đán vừa qua, một củ su hào có giá 20.000 đồng thì nay đã giảm giá xuống còn 8.000 – 10.000 đồng.

Trước Tết vài ngày, giá thực phẩm tại các chợ của Hà Nội tăng vọt do nhu cầu tăng cao, đặc biệt vào những ngày 27 – 29 Tết, sức mua rất lớn với mục đích dự trữ cho mấy ngày Tết. Nhiều cửa hàng phải nhập hàng liên tục mới đáp ứng đủ cho khách. Và cũng vì thế mà giá cả tăng vọt vì nguồn cung khan hiếm.

Thậm chí, ngày 10/2 (mùng 3 Tết), giá thực phẩm vẫn giữ ở mức cao “chóng mặt” khiến người tiêu dùng ngỡ ngàng.

Cụ thể, xà lách có giá tới 80.000 – 90.000 đồng/kg, trong khi giá trước Tết chỉ 35.000 - 40.000 đồng/kg; hành củ 80.000 đồng/kg, trước Tết 30.000 đồng/kg; cà chua 50.000 đồng/kg, trước Tết 40.000 đồng/kg; rau cải 30.000 đồng/kg, trước Tết 20.000 đồng/kg; su hào 25.000 đồng/củ, trước Tết 20.000 đồng/củ; cá chép loại hơn 1 kg giá 130.000 đồng/kg, tăng 40.000 đồng/kg so với trước Tết; cá trắm trắng loại to giá 160.000 đồng/kg, tăng 30.000 đồng/kg so với trước Tết…

Lý do khiến giá rau tăng cao trong những ngày mùng 2 - 4 Tết được các tiểu thương đưa ra là trước Tết thời tiết rét hại, sương muối khiến rau hỏng hết. Mặt khác, trong những ngày Tết chỉ một vài cửa hàng mở cửa nên khách hàng không có nhiều lựa chọn…

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày mùng 8 Tết, giá các mặt hàng, đặc biệt là rau xanh đã hạ nhiệt đáng kể nhờ thời tiết nắng ấm kéo dài suốt thời điểm Tết.



Tại các chợ truyền thống, giá thực phẩm đã hạ nhiệt hơn so với thời điểm cận tết (ảnh: T.Nam)

Hiện tại, xà lách có giá 30.000 đồng/kg;  rau húng có giá 5.000/bó (loại nhỏ); rau cần 15.000 đồng/bó; su hào 9.000 – 10.000 đồng/củ, bí xanh 20.000 đồng/kg, cà rốt vẫn giữ giá khá đắt ở mức 25.000 -28.000 đồng/kg,  cải thảo được bán giá 15.000 đồng/kg, trong khi trước tết là 20.000 đồng/kg; su su 10.000 đồng/kg, trước tết 20.000 đồng/kg…

Cá chép giá 90.000 đồng/kg, giảm 20.000 – 30.000 đồng/kg, tôm giá dao động từ 200.000 - 280.000 đồng/kg tùy loại...

Trong khi đó, giá các loại thịt khá ổn định dù là thời điểm trước Tết hay trong Tết. Cụ thể, thịt bò thăn có giá 300.000 đồng/kg; thịt lợn thăn là 150.000 đồng/kg; móng giò 60.000 đồng/kg; xương cục có giá 50.000/kg…

Tại các siêu thị, các gian hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả vẫn còn khá thưa thớt . Siêu thị Hapro, Vinmart, BigC, … số lượng rau dù có nhiều hơn so với một số siêu thị còn lại song vẫn còn chưa đa dạng trở lại như trước Tết.

Những ngày sau Tết, giá cả một số loại rau tại siêu thị và ở ngoài chợ đang tương đương nhau, như: súp lơ xanh 18.500 đồng/kg, súp lơ trắng 36.900 đồng/kg, củ cải đỏ 45.000 đồng/kg, hành lá 30.500 đồng/kg..

Ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc Quan hệ công chúng hệ thống siêu thị Big C cho biết, thời điểm sau Tết, giá cả tại BigC vẫn bình ổn, nhiều loại thực phẩm phục vụ bữa ăn hằng ngày của người dân như: thịt gia súc, rau củ quả thậm chí giảm từ 10 - 15% so với ngày thường do siêu thị đã chủ động kết nối với các nhà cung cấp thực phẩm từ trước Tết./.

Quỳnh Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ