Giá vàng có biến động mạnh tới vài triệu đồng/lượng cũng khó giao dịch vì hàng loạt doanh nghiệp tạm đóng cửa kinh doanh để phòng ngừa Covid-19

Hằng Kim | 29-03-2020 - 15:45 PM

(Tổ Quốc) - Riêng tại Hà Nội, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu... đóng cửa tất cả các điểm kinh doanh vàng, bao gồm cả điểm ở trụ sở chính.

Giá vàng trong nước biến động mạnh theo nhịp của thị trường thế giới những ngày qua, đặc biệt là từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh. Tại thời điểm ngày 29/3, giá vàng SJC được các doanh nghiệp lớn như DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu báo giá mua vào phổ biến ở mức 47 triệu đồng/lượng và bán ra tại 47,9 triệu đồng/lượng. 

Còn trên thế giới, vàng vừa trải qua tuần tăng mạnh nhất trong hơn 1 thập kỷ trở lại đây (mạnh nhất kể từ năm 2008) vì nhà đầu tư đổ xô mua vàng trước lo ngại dịch bệnh lan rộng sẽ làm suy thoái kinh tế toàn cầu, thậm chí nhiều người còn tin rằng suy thoái sẽ nặng nề hơn cả 2008. Khắp nơi trên thế giới, các ngân hàng trung ương phải bơm tiền để hỗ trợ thanh khoản hoặc nới lỏng tiền tệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và khách hàng bị ảnh hưởng.

Mặc dù giá vàng biến động mạnh song giai đoạn này giao dịch vàng trong nước sẽ khó khăn hơn do các doanh nghiệp thực hiện đóng cửa các điểm kinh doanh nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Cụ thể, Tập đoàn DOJI cho biết từ ngày 29/3 dừng hoạt động tại: 19 trung tâm kinh doanh ở Hà Nội (kể cả trụ sở của tập đoàn tại DOJI TOWER); 19 trung tâm kinh doanh tại Tp. Hồ Chí Minh; 3 trung tâm tại Đà Nẵng; 2 trung tâm tại Hải Phòng và nhiều trung tâm ở các tỉnh thành khác. 

DOJI chỉ mở cửa 1 điểm kinh doanh tại Tp. Hồ Chí Minh tại đường Sư Vạn Hạnh, Quận 10; 2 điểm tại Bắc Ninh, còn ở các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hoà, Vũng Tàu, Cần Thơ, Kiên Giang, Quảng Bình, Quảng Trị thì chỉ duy trì duy nhất 1 điểm kinh doanh ở mỗi tỉnh nói trên.

Trước đó ngày 27/3, Công ty VBĐQ Phú Nhuận (PNJ) cũng thông báo đã tạm đóng cửa một số cửa hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. "Tùy theo tình hình dịch bệnh và yêu cầu của chính quyền địa phương, công ty PNJ sẽ tiếp tục tạm đóng thêm hay mở cửa trở lại các cửa hàng trong hệ thống" - thông báo ngày 27/3 của công ty phát đi cho biết.

Tại Công ty VBĐQ Bảo Tín Mạnh Hải, VBĐQ Phú Quý và VBĐQ Bảo Tín Minh Châu..., các doanh nghiệp này cũng phát đi thông tin cho biết sẽ tạm dừng hoạt động và đóng cửa các cơ sở trên địa bàn Hà Nội từ ngày 27/03/2020 đến ngày 05/04/2020 nhằm tuân theo quy định tại thông báo của Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh không cần thiết, hạn chế tối đa việc tụ tập đông người. 

Trong thời gian tạm nghỉ kinh doanh, nhiều doanh nghiệp vàng lớn như PNJ, DOJI đều cho biết trong khi đóng cửa kinh doanh thì sẽ đẩy mạnh bán hàng online. Song theo tìm hiểu của chúng tôi, việc bán hàng online chỉ áp dụng với các sản phẩm trang sức, quà tặng vàng hoặc đồng hồ chứ không bán vàng miếng, vàng ta.

Trước đó chiều ngày 27/3, Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội cho biết, nhằm kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó dịch bệnh trên địa bàn, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng nhân dân Thủ đô, UBND TP Hà Nội đã có những chỉ đạo bao gồm:

Áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người kể từ 0 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4/2020. Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu đeo khẩu trang, thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Khi tập trung dưới 20 người phải tiến hành khử khuẩn vệ sinh y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người.

Đóng cửa, tạm dừng kinh doanh toàn bộ các dịch vụ kinh doanh trừ các trường hợp: Siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); trung tâm thương mại (gồm siêu thị tổng hợp như trên, văn phòng cho thuê, bệnh viện); chợ dân sinh (gồm các gian hàng: Lương thực, thực phẩm, rau hoa quả, đồ khô); các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ); các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả, trái cây; chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm, thuốc chữa bệnh; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ ngân hàng; cửa hàng kinh doanh xăng dầu gas khí đốt.

Tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết từ 1/4

Kết luận cuộc họp và thị sát qua hệ thống trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương ngày 29/3, Thủ tướng đánh giá lãnh đạo, nhân dân các thành phố lớn đã đóng góp quan trọng vào phòng chống dịch Covid-19 ở nước ta.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục "đi từng ngõ, gõ từng nhà", tất cả mọi người từ nơi khác đến khu dân cư phải được giám sát, khai báo cụ thể. Phải bảo đảm phân lập tuyệt đối vùng có người lây nhiễm với vùng chưa có người nhiễm để ngăn chặn ngay lập tức, khoanh vùng, dập dịch với phương châm "4 tại chỗ" phù hợp. Cấp nào quá tải cần thông tin kịp thời để điều phối, chi viện.

Thủ tướng đồng ý dừng các chuyến bay chở khách đến Việt Nam và hạn chế tối đa các chuyến đến và đi từ Hà Nội, TP. HCM đến các sân bay tỉnh trong 2 tuần tới.

Các thành phố lớn là nơi tập trung các doanh nghiệp sản xuất có nhiều lao động, nhất là các khu công nghiệp, cần có giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động như một số thành phố đã làm.

Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính, theo tinh thần Chỉ thị 15, là tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết trong 15 ngày, bắt đầu từ đầu tháng tới...


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM