Giá vàng lao dốc mạnh về 41,2 triệu đồng/lượng

(Tổ Quốc) - Vàng thế giới vừa trải qua phiên giảm sâu nhất trong 1 năm khiến cho vàng trong nước cũng bốc hơi mạnh mẽ...

Giá vàng trong nước sáng nay ngày 8/11 sụt mạnh theo xu hướng của thị trường thế giới.

Cụ thể, giá vàng SJC tại hệ thống cửa hàng của Tập đoàn DOJI còn 41,32 - 41,52 triệu đồng/lượng, giảm 330 nghìn đồng mỗi lượng so với cuối giờ chiều ngày 7/11.

Tại hệ thống của PNJ, giá vàng SJC lúc này giao dịch tại 41,2 - 41,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn hôm qua 350 nghìn đồng. Trong khi đó vàng thương hiệu PNJ mua vào chỉ còn chẵn 41 triệu đồng/lượng và bán ra tại 41,5 triệu đồng/lượng.

Hệ thống của Bảo Tín Minh Châu trong khi đó giao dịch vàng SJC tại 41,32 - 41,48 triệu đồng/lượng, cũng hạ hơn 300 nghìn đồng.

Các thương hiệu vàng riêng của doanh nghiệp cũng được điều chỉnh giảm sâu trên dưới 300 nghìn đồng mỗi lượng so với cuối ngày 7/11.

Trên thị trường thế giới, giá vàng vừa trải qua phiên giảm sâu nhất trong hơn 1 năm và xuống cùng đáy của hơn 3 tháng trở lại đây là dưới 1.468 USD/ounce. Nhà đầu tư đã bán tháo kim loại quý này sau khi có tín hiệu lạc quan trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Được biết hôm qua 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bước đầu đạt được thỏa thuận về giảm thuế, mở ra triển vọng lạc quan cho tiến trình đàm phán tiếp theo.

Đóng cửa phiên 7/11, giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2019 giảm 26,70USD/ounce tương đương 1,8% xuống 1.466,40USD/ounce - thấp nhất tính từ ngày 2/8/2019. Tính cả tuần này, giá vàng đã giảm 3,2% và như vậy có tuần giảm sâu nhất tính từ tuần kết thúc ngày 5/5/2017.

Sáng nay trên thị trường châu Á giá vàng duy trì đi ngang, đôi lúc giảm nhẹ, hiện ở quanh 1.468 USD/ounce. Với mức giá này quy đổi, vàng thế giới hiện tương đương gần 41,2 triệu đồng/lượng tức còn đang thấp hơn cả vàng trong nước.

H.Kim

Tin mới