• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giải mã làn sóng người Việt dồn dập chạy đua vào các cơ quan chính quyền Mỹ

Thời sự 25/10/2018 10:19

(Tổ Quốc) - Chỉ tính riêng tại Quận Cam, có tới 24 ứng cử viên người Mỹ gốc Việt tham gia chạy đua cho các vị trí trong nhiều cơ quan chính quyền địa phương.

Tờ Los Angeles Times đưa tin, hiện đang có một làn sóng người Mỹ gốc Việt tham gia tranh cử vào các vị trí trong cơ quan chính quyền tại Quận Cam, California (Mỹ). Điều thú vị, hơn một nửa trong số này là những người có họ giống nhau. Cụ thể hơn, 13/24 ứng cử viên chạy đua cho các vị trí như thượng nghị sỹ bang, thị trưởng…, đều mang họ Nguyễn.

Nằm trong Quận Cam, Little Saigon là khu vực tập trung nhiều người Mỹ gốc Việt sinh sống nhất.

Giải mã làn sóng người Việt dồn dập chạy đua vào các cơ quan chính quyền Mỹ - Ảnh 1.

Ngày càng có nhiều người Mỹ gốc Việt tham gia chính trị (ảnh: LA Times)

Theo Karthich Ramakrishnan, giáo sư của Đại học UC Riverside, sự tham gia ngày càng nhiều của cộng đồng người Việt vào chính trị địa phương, cho thấy "ảnh hưởng" gia tăng của họ đối với các chính sách của Quận Cam".

Tờ Los Angeles Times cũng trích dẫn một số thống kê cho thấy, Nguyễn hiện là họ phổ biến nhất tại Việt Nam, với khoảng 40% người Việt Nam sở hữu họ này.

Theo ông Ramakrishnan, trước đây phần lớn người Mỹ gốc Việt thường ủng hộ cho Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, thế hệ người Mỹ gốc Việt trẻ hơn đang dần nghiêng về Dân chủ, hoặc thậm chí là không theo đảng phái nào.

Năm 1992, ông Tony Lâm trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên đắc cử tại Mỹ vào vị trí Ủy viên Hội đồng thành phố Westminster.

"Cùng với thời gian, cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ đã xây dựng được một tiền đề cho các ứng cử viên tương lai", ông Ramakrishnan giải thích.

Hầu hết các ứng cử viên đều tập trung tại Fountain Valley, Garden Grove và Westminster – các thành phố nằm trong khu vực Little Saigon. Người gốc Việt không chỉ tranh cử vào các vị trí chủ chốt ở tòa thị chính và cơ quan lập pháp bang, mà còn cả ở các cơ quan công quyền khác như vệ sinh môi trường, nước, giáo dục…

"Chúng tôi làm công việc này bởi vì, tất cả trẻ em và các bậc cha mẹ đều xứng đáng được quan tâm", ông Nguyễn Quốc Lân, một quan chức từng trải qua bốn nhiệm kỳ tại Hội đồng Giáo dục Garden Grove, nói. Năm nay, ông đang tái tranh cử và hiện không có đối thủ.

Một số ứng viên gốc Việt khác, như Tyler Diệp – nghị viên Hội đồng thành phố Westminster hay Janet Nguyễn – thượng nghị sỹ bang California… cũng đang tái tranh cử.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ