• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giải thưởng của Hội Điện ảnh, Cánh diều 2019 vẫn chưa định được ngày tổ chức

Văn hoá 17/04/2020 16:50

(Tổ Quốc) - Lễ trao giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam, Cánh diều 2019 vẫn chưa định được ngày tổ chức do tình hình dịch bệnh Covid-19.

Lễ trao giải thưởng Cánh diều đã không diễn ra vào ngày 16/4 như dự kiến. Hội điện ảnh Việt Nam vừa thông báo hoãn lễ công bố và trao giải Cánh diều do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Điều này nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của giới làm nghề cũng như công chúng. Hoạt động tụ tập đông người lúc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh, đồng thời cả nước đang ở giai đoạn giãn cách xã hội để phòng chống COVID-19 nên việc hoãn trao giải Cánh diều là việc làm đúng đắn.

Giải thưởng của Hội Điện ảnh, Cánh diều 2019 vẫn chưa định được ngày tổ chức - Ảnh 1.

Cánh diều 2019 chưa định được ngày tổ chức (ảnh minh họa)


Cánh diều - Giải thưởng thường niên do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức tôn vinh những tác phẩm điện ảnh, truyền hình nổi bật của năm. Giải thưởng Cánh diều 2019 thu hút 113 tác phẩm dự thi ở các hạng mục: 16 phim truyện điện ảnh, 13 phim truyện truyền hình, 34 phim tài liệu, 12 phim khoa học, 15 phim hoạt hình, 17 phim ngắn và 6 công trình nghiên cứu.

Đặc biệt, hạng mục quan trọng nhất - Phim truyện điện ảnh có những bộ phim ăn khách và tạo được dấu ấn với người xem trong năm qua như: Bắc kim thang, Truyền thuyết về Quán Tiên, Hai Phượng, Gái già lắm chiêu 3, Mắt biếc, Hạnh phúc của mẹ, Nắng 3, Đôi mắt âm dương, Chị Mười Ba...

Trong số này, nhiều người cho rằng Hai Phượng, Mắt biếc sẽ là những đối thủ nặng ký của nhau, bởi cả hai đều có chất lượng nghệ thuật, doanh thu phòng vé cao. Đặc biệt Mắt biếc của “đạo diễn triệu đô” Victor Vũ, chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh đã tạo cơn sốt với khán giả hồi cuối 2019, lập kỷ lục doanh thu 150 tỷ đồng chỉ sau 2 tuần công chiếu.

Một điểm khá tích cực ở Cánh diều 2019, Hội điện ảnh Việt Nam đánh giá, các bộ phim hoạt hình đã có chất lượng tương đối tốt, thể hiện đề tài cũng phong phú hơn với cách thể hiện theo hình thức 2D, 3D rất công phu. Trong khi đó, phim truyện truyền hình cho thấy sự áp đảo của VFC - Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam với các tác phẩm Về nhà đi con, Chạy trốn thanh xuân, Hoa hồng trên ngực trái, Nàng dâu order, Những cô gái trong thành phố, Mê cung... Đây đều là những phim truyền hình được khán giả yêu mến, có tỉ suất người xem cao. Nhờ sự tươi mới, đề tài gần gũi và cách thể hiện đầy tính sáng tạo, các tác phẩm này đã hình thành thói quen người Việt xem phim Việt vào buổi tối hàng tuần.

Theo NSND Đặng Xuân Hải, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Ban tổ chức Cánh diều 2019 đã lên phương án, lễ công bố và trao giải sự kiện năm nay chỉ tổ chức quy mô nhỏ, không có chương trình thảm đỏ và không có các nghệ sĩ của miền Nam ra Hà Nội dự lễ trao giải. Dự kiến tổ chức tại 2 nơi, sau khi trao giải ở Hà Nội xong sẽ tiến hành trao giải ở TP. HCM và không truyền hình trực tiếp mà chỉ ghi hình để phát sóng.

Giải Cánh diều 2019 đã lần thứ 2 bị lùi thời gian tổ chức. Trước đó, theo kế hoạch, giải thưởng Cánh diều Vàng 2019 sẽ được trao vào tối 15/3 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội./.

Hà An

NỔI BẬT TRANG CHỦ