• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giải VĐQG Malaysia đứng trên bờ vực thẳm: 10 đội bóng đang tuyệt vọng, có thể phá sản vì dịch Covid-19

Thể thao 27/03/2020 13:39

(Tổ Quốc) - Nhiều CLB tại Malaysia đang lên tiếng kêu gọi sự trợ giúp khẩn cấp vì thiếu hụt nguồn thu khi các giải đấu trong nước bị đóng băng vì dịch Covid-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, M-League (Giải VĐQG Malaysia) đã bị tạm hoãn được 11 ngày, dự kiến, các trận đấu chỉ có thể trở lại vào cuối tháng 5, nếu dịch Covid-19 được kiểm soát. Điều này đồng nghĩa với việc các đội bóng bị cắt hoàn toàn nguồn thu từ việc bán vé, bản quyền truyền hình và tiền thưởng từ các nhà tài trợ.

Theo NST, với việc M-League vốn đã ở trong tình trạng "thảm hại" những năm gần đây, do nhiều đội bóng không thể nâng cao giá trị thương mại và thu hút nhiều nhà tài trợ, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu đại dịch Covid-19 khiến giải đấu bị phá sản.

Giải VĐQG Malaysia đứng trên bờ vực thẳm: 10 đội bóng đang tuyệt vọng, có thể phá sản vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Nhiều đội bóng tại Malaysia đang "kêu cứu".

Liên đoàn bóng đá Malaysia có đủ cơ chế để phạt các CLB nếu không trả lương đầy đủ cho các cầu thủ. Tuy nhiên, trong thời điểm này, dù có đưa ra án kỷ luật họ cũng chẳng thể thu được tiền vì nhiều đội bóng đang rơi vào tình cảnh điêu đứng. Thực tế, trước khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều CLB đã phải vật lộn để có đủ tiền trang trải các khoản phí. Họ chẳng thể hy vọng rằng có một vị thần nào đó sẽ rót tiền vào tài khoản cả. Mọi thứ đang đi vào bế tắc.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã tổ chức một cuộc họp để bàn về giải pháp giúp các CLB tránh khỏi việc phá sản. Theo thống kê, chỉ có khoảng 2 đội bóng có khả năng trụ được đến cuối tháng 5, 10 CLB còn lại hoàn toàn có thể bị dịch Covid-19 "hạ gục". Một lời kêu gọi tha thiết đã được phát đi rằng mọi người phải chung tay, hy sinh lợi ích của mình để vượt qua giai đoạn này.

Giải VĐQG Malaysia đứng trên bờ vực thẳm: 10 đội bóng đang tuyệt vọng, có thể phá sản vì dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Các giải đấu tại Malaysia mới diễn ra được một vài trận rồi bị hoãn vì dịch Covid-19 bùng phát.

Trang NST mô tả đây là hành động trong "tuyệt vọng" của Liên đoàn bóng đá Malaysia bởi họ không thể làm gì hơn. Trong trường hợp xấu nhất, nhiều cầu thủ sẽ phải khai báo thất nghiệp để nhận được khoản trợ cấp 500 Ringgit Malaysia một tháng, tương đương với 3 triệu đồng từ quỹ EPF (quỹ hưu trí và thất nghiệp của Malaysia).

Theo tính toán từ các nhà tổ chức, với tình trạng hiện nay, các đội bóng và giải đấu chỉ có thể trụ được tối đa hết tháng 8/2020. Nếu không có giải pháp, giải đấu này sẽ phải tuyên bố phá sản.

 - Ảnh 1.

GN

NỔI BẬT TRANG CHỦ