• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương với tinh thần “Thể thao đẩy lùi bệnh tật”

Thể thao 13/03/2020 17:11

(Tổ Quốc) - Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương với tinh thần “Thể thao đẩy lùi bệnh tật”, Trung tâm Văn hóa - Thể thao TX.Bến Cát tổ chức hội thi “Những bài ca đi cùng năm tháng”, Thuận An khúc hát tự hào là tin thể thao văn hóa nổi bật tại tỉnh Bình Dương hôm nay.

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương với tinh thần "Thể thao đẩy lùi bệnh tật"

Là giải đấu thể thao đầu tiên và duy nhất diễn ra trong mùa dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức Giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương lần thứ X năm 2020 - Cúp Biwase đã tổ chức thành công giải đấu dành cho những bông hồng của đường đua Việt Nam và quốc tế. Đáng chú ý, giải đã diễn ra khi mà cả nước đang cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần chung là "Thể thao đẩy lùi bệnh tật".

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương với tinh thần “Thể thao đẩy lùi bệnh tật” - Ảnh 1.

Cua rơ Đinh Thị Quỳnh Như chia sẻ thông điệp kêu gọi mọi người cùng tập luyện thể thao đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Ảnh: HẢI NGUYỄN, báo Bình Dương

Bước sang tuổi lên 10, Giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase đã quy tụ được 11 đội đua mạnh trong nước và quốc tế với 91 cua rơ, thi đấu và tranh tài từ ngày ngày 28-2 đến 8-3 vừa qua. Nhiều năm qua, đây là giải đấu được đánh giá cao về chất lượng tổ chức cũng như công tác chuyên môn luôn được bảo đảm. Là sân chơi bổ ích giúp cho quá trình cọ xát và tích lũy kinh nghiệm dành cho những đội đua trong nước và quốc tế vào thời điểm tháng 3 hàng năm. Tại giải đấu đầu năm 2020 đã được tổ chức với nhiều nét mới, hấp dẫn, chất lượng chuyên môn, giá trị giải thưởng đều được nâng cao. Theo đó, các vận động viên đã chinh phục cung đường và các ngọn đèo từ Đông Nam bộ đến miền Trung, Tây nguyên với 10 chặng đua. Các đội tham gia tranh tài 5 chiếc áo danh giá của mùa giải: Áo vàng, Áo xanh, Áo đỏ, Áo trắng, Áo hồng và Chiếc Cúp vô địch đồng đội chung cuộc. Và với chiến thuật hợp lý, đội đua đến từ Thái Lan đã giành được áo vàng chung cuộc. Niềm tự hào của xe đạp Bình Dương là Đinh Thị Như Quỳnh đã xuất sắc giành hạng Nhì chung cuộc.

Đáng chú ý, cũng vì giải đấu diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang lây lan với tốc độ chóng mặt. Bời vì thế mà Ban tổ chức cũng đã xây dựng rất nhiều phương án và chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn được trang bị đầy đủ cho các tay đua trong suốt hành trình 10 chặng mà đoàn đã đi qua. Ở những buổi gặp mặt, giao lưu tiệc cơm thân mật giữa các thành viên trong đoàn. Tất cả những thành phần tham dự phải được đo thân nhiệt và vệ sinh tay bằng nước rửa khô trước khi bước vào dùng bữa. Tại các khách sạn nơi đoàn đua nghỉ chân lại, công tác kiểm tra vệ sinh phòng nghỉ và chế độ ăn uống cũng được bộ phận hậu cần kiểm tra và làm việc khá chặt chẽ. Chính từ những bước chuẩn bị cẩn thận, chi tiết và đúng quy trình của Ban tổ chức giải đã giúp cho những thành viên trong đoàn hoàn toàn khỏe mạnh khi giải đấu kết thúc. Đây cũng là thông điệp mà các cua rơ nữ gửi đến người hâm mộ ở những nơi mà đoàn đua đi qua. Theo đó, tập luyện thể thao thường xuyên, để nâng cao sức khỏe để phòng chống dịch bệnh.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao TX.Bến Cát, Bình Dương: Tổ chức hội thi "Những bài ca đi cùng năm tháng"

Với mong muốn tái hiện và lưu giữ nét đẹp của âm nhạc Việt Nam, phục vụ mọi đối tượng khán giả yêu nghệ thuật nhiều thế hệ, qua đó, định hướng thẩm mỹ âm nhạc của một số khán giả trẻ, tìm về với nghệ thuật đúng nghĩa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao TX.Bến Cát sẽ tổ chức hội thi "Những bài ca đi cùng năm tháng" lần IV - năm 2020.

Đến với hội thi, khán giả sẽ có dịp thưởng thức những tình khúc nổi bật, sống mãi với thời gian, những ca khúc vang bóng một thời được nhiều thế hệ khán giả yêu thích, những ca khúc cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, những ca khúc ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân ta, ca khúc viết về Bình Dương… các thí sinh tham gia được chia làm 2 bảng: Bảng A (từ 16 đến 36 tuổi) và Bảng B (từ 37 tuổi trở lên), tranh tài qua 3 vòng thi từ ngày 5 đến 30-4 tới.

"Thuận An khúc hát tự hào"

Đó là chủ đề hội thi Giọng hát hay TP.Thuận An do Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương tổ chức. Hội thi gồm 2 vòng: Sơ kết (22-3) và chung kết (29-3). Các cá nhân và nhóm ca thi hát ở 3 thể loại đơn ca, song ca (tam ca) và tốp ca với những bài hát có nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân và nhóm ca của các đội văn nghệ quần chúng các xã, phường, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn có dịp gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng. Qua đó, tìm kiếm các giọng hát hay và triển vọng góp phần đưa phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn ngày càng phát triển.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ