• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giảm 1/4 lượng khí thải nhà kính ‘nhờ’ Covid-19 chưa được bao lâu, Trung Quốc tái ô nhiễm ngay khi các nhà máy rục rịch hoạt động trở lại

Kinh tế 04/03/2020 13:30

(Tổ Quốc) - Báo cáo của Bloomberg Economics vào cuối tuần trước cho biết nền kinh tế Trung Quốc có thể đã hoạt động ở mức 60% đến 70% công suất thông thường.

Nồng độ nitơ dioxide (một loại khí thải độc hại từ xe cộ, xưởng sản xuất và nhà máy phát điện) tại Trung Quốc mới đây đã tăng trở lại sau khi giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Dữ liệu vệ tinh ngày 4/3 cho thấy các hoạt động kinh tế ở Trung Quốc dường như đang lấy lại nhịp và dần trở nên bình thường hơn sau một thời gian khá dài tê liệt bởi virus corona chủng mới.

Sở dĩ có thể nhìn vào dữ liệu vệ tinh mà biết được rằng Trung Quốc, "công xưởng" thế giới đang hoạt động trở lại là vì theo dữ liệu dịch vụ giám sát khí quyển gần đây nhất do Windy.Com biên soạn, nồng độ nitơ dioxide đang tăng ở nhiều trung tâm công nghiệp của đất nước tỷ dân.

Loại khí màu nâu đỏ này chủ yếu đi vào không khí từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch như dầu, than và khí tự nhiên. Trước đó, các nhà khoa học phát hiện ra rằng Covid-19 đã giúp quét sạch ít nhất 1/4 lượng khí thải nhà kính ở Trung Quốc chỉ trong 2 tuần giữa tháng 2 do chính phủ nước này áp dụng phong tỏa với nhiều thành phố trên toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan và bùng phát của dịch Covid-19.

Thông thường, ô nhiễm không khí ở Trung Quốc thường giảm vào đầu năm, khi các nhà máy tạm dừng hoạt động để đón Tết Nguyên Đán. Sau kỳ nghỉ, tình trạng ô nhiễm lại nặng trở lại. Thế nhưng tình hình năm nay lại diễn biến theo chiều hướng không ngờ do sự bùng phát của dịch Covid-19.

Giảm 1/4 lượng khí thải nhà kính ‘nhờ’ Covid-19 chưa được bao lâu, Trung Quốc tái ô nhiễm ngay khi các nhà máy rục rịch hoạt động trở lại - Ảnh 1.

Khói thải từ một nhà máy nhiệt điện ở Cát Lâm, Trung Quốc.

Đóng cửa nhiều nhà máy công nghiệp và yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà đã dẫn đến việc giảm mạnh việc đốt nhiên liệu hóa thạch – một trong những nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm không khí ở Trung Quốc. Tuy nhiên sau đó, chính phủ Trung Quốc cho biết guồng máy kinh tế sẽ sớm khởi động lại và hứa hẹn giảm thuế cũng như thực hiện một số biện pháp để hỗ trợ những ngành công nghiệp chịu ảnh hưởng.

Quay trở lại với dữ liệu ô nhiễm vệ tinh mới nhất, nó đã cho thấy công nhân Trung Quốc đang dần quay trở lại công việc sau thời gian gián đoạn từ dịp Tết Nguyên Đán.

Báo cáo của Bloomberg Economics vào cuối tuần trước cho biết nền kinh tế Trung Quốc có thể đã hoạt động ở mức 60% đến 70% công suất thông thường, tăng nhẹ so với mức 50% vào tháng 2. Sự kiểm soát của chính phủ cùng nỗi sợ đi ra ngoài và lây nhiễm bệnh đã kìm hãm chi tiêu của người dân Trung Quốc, đồng thời khiến hàng triệu nhân viên phải nghỉ ở nhà. Điều đó khiến không ít doanh nghiệp nhỏ lẻ rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn do sản lượng giảm và chuỗi cung ứng bị đình trệ trong thời gian dài.

Không chỉ doanh nghiệp, nông dân Trung Quốc cũng đang lao đao vì Covid-19. Hàng nghìn người ở miền nam Trung Quốc đang kêu gọi các nhà chức trách cho phép tiếp tục nuôi ếch bất chấp lệnh cấm trên toàn quốc với việc buôn bán động vật hoang dã, vốn được cho là nguồn gốc gây ra dịch Covid-19 chết người. Nông dân trồng hoa màu cũng không khá khẩm hơn là bao khi phải chứng kiến nông sản thối hỏng từng ngày do không tiêu thụ được và giao thông bị gián đoạn tại nhiều địa phương.

Giảm 1/4 lượng khí thải nhà kính ‘nhờ’ Covid-19 chưa được bao lâu, Trung Quốc tái ô nhiễm ngay khi các nhà máy rục rịch hoạt động trở lại - Ảnh 3.

Gia Vũ - Nhịp Sống Kinh Tế

NỔI BẬT TRANG CHỦ