Giám đốc điều hành VBA nói gì khi NHM "bức xúc" vì giá vé mùa giải 2020 quá đắt?

(Tổ Quốc) - VBA Arena cuối cùng đã mở cửa cho người hâm mộ vào sân kể từ trận đấu giữa Thang Long Warriors và Cantho Catfish diễn ra vào tối 21/10. Tuy nhiên, giá vé quá cao đang là trở ngại khiến nhiều NHM lựa chọn việc theo dõi giải đấu qua truyền hình.

Sau 7 trận thi đấu đầu tiên tại VBA 2020, BTC giải đấu đã đưa ra thông tin chính thức về việc mở cửa VBA Arena và chào đón người hâm mộ trở lại với giải đấu. Tuy nhiên, với việc giá vé quá cao so với những năm trước. Điều này người hâm mộ bớt hào hứng về việc tới sân.

Giám đốc điều hành VBA nói gì khi NHM "bức xúc" vì giá vé mùa giải 2020 quá đắt? - Ảnh 1.

VBA Arena sẽ có 3 hạng vé, giá giao động từ 300.000, 600.000 và 1 triệu 2 cho hàng ghế sát sân.

Giám đốc điều hành VBA nói gì khi NHM "bức xúc" vì giá vé mùa giải 2020 quá đắt? - Ảnh 2.

Giám đốc điều hành VBA nói gì khi NHM "bức xúc" vì giá vé mùa giải 2020 quá đắt? - Ảnh 3.

Sau những trận đấu vừa qua, mặc dù không thể tới sân theo dõi thế nhưng người hâm mộ cũng phần nào quen với việc theo dõi các trận đấu qua sóng truyền hình và các trang mạng xã hội. Điều này cũng phần nào khiến cho tâm lý chung của NHM sẽ ngại phải bỏ ra một khoản tiền lớn như trên.

Mặc dù ngay sau đó VBA đã chia sẻ họ sẽ quyên góp 100% doanh thu bán vé trong 2 tuần đầu tiên vì quỹ "Hành động vì miền Trung". Thế nhưng đa số người hâm mộ vẫn cho rằng BTC giải đấu đang ép giá lên quá cao và muốn bù lại phần tiền đã tạo dựng lên NTĐ VBA Arena.

Đứng trước làn sóng bất bình từ phía người hâm mộ, giám đốc Trần Chu Sa đã có chia sẻ rất thẳng thắn trên trang cá nhân về quyết định tăng giá vé mùa giải năm nay của giải đấu: "Ai nói cứ nói, mình làm được cứ làm. VBA - Hành động vì miền Trung!".

Giám đốc điều hành VBA nói gì khi NHM "bức xúc" vì giá vé mùa giải 2020 quá đắt? - Ảnh 4.

Chia sẻ thêm cùng Sport5, ông Trần Chu Sa cho biết với những gì giải đấu đã đầu tư, VBA sẽ chọn lọc khán giả để có thể vào VBA Arena, nhà thi đấu tiền tỷ lần đầu tiên được tổ chức trong lịch sử giải đấu.

"Với hai dãy khán đài hiện tại, chúng tôi dự tính chỉ đón 40-50 lượt khán giả vào mỗi trận. Một phần vì để dành chỗ cho khách mời của từng đội bóng cũng như các bên tài trợ, một phần vì địa điểm thi đấu cũng tương đối xa. Nhưng tôi tin rằng với những người yêu bóng rổ, họ sẽ tới sân và cổ vũ cho đội bóng mà họ yêu thích".

Ở những mùa giải trước đó, giá vé thường sẽ giao động từ khoảng 70k~150k cho những hàng ghế Standard và Premium. Với những hàng vé như VIP (không có mùa giải năm nay) và Courtside, người hâm mộ sẽ được phục vụ đồ ăn và đồ uống ở giữa trận.

Chia sẻ thêm cùng Sport5, ông Chu Sa cho biết hàng ghế khán giả lựa chọn mua vé hạng Premium sẽ được phục vụ nước miễn phí, còn hàng Courtside sẽ được hưởng quyền lợi như các năm.

Giám đốc điều hành VBA nói gì khi NHM "bức xúc" vì giá vé mùa giải 2020 quá đắt? - Ảnh 5.

Không có sự xuất hiện của các cheerleader cũng là một trong những điều khiến NHM không muốn bỏ tiền ra mua vé vào VBA Arena. Ảnh: Tiến Tuấn.

Ngoài việc sẽ quyên góp toàn bộ 100% số tiền bán vé trong 2 tuần kể từ ngày 21/10 tới 4/11 cho quỹ "Hành động vì miền Trung", BTC giải đấu còn cho biết sẽ đặt các thùng quyên góp để BHL, cầu thủ, các thành viên đội bóng và khán giả có thể góp sức chung tay cùng cộng đồng bóng rổ Việt Nam hành động vì miền Trung.

Tổng số tiền quyên góp thành công sẽ được VBA phân bổ thành 2 hướng:

1. Kế hoạch đầu tiên là quyên góp ngay 50% số tiền quyên góp cho các trường hợp khẩn thiết của những người dân đang chống chọi với bão lũ.

2. Kế hoạch tiếp theo là sử dụng 50% số tiền quyên góp đồng hành cùng chương trình "Nhà chống lũ" với mục tiêu xây dựng nhà an toàn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn để tương lai họ không cần phải lo sợ lũ.

 

HUY PHẠM

Tin mới