• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Giáng đòn" Boeing giữa Paris, Trung Quốc bắt tay Airbus sau loạt trì hoãn

Kinh tế 26/03/2019 10:28

(Tổ Quốc) - Bắc Kinh cuối cùng cũng chịu ký kết một hợp đồng khủng với hãng sản xuất máy bay nước Pháp Airbus.

Hãng hàng không Airbus vừa có được một hợp đồng trị giá tới 35 tỷ USD với Trung Quốc, nhân dịp Chủ tịch Tập Cận Bình có chuyến thăm chính thức Pháp. Đây là một trong 15 hợp đồng giữa Trung Quốc và Pháp vừa được ký kết hôm thứ Hai (25/3), bao gồm cả một hợp đồng 1,1 tỷ USD xây dựng nhà máy năng lượng gió tại Trung Quốc.

Giáng đòn Boeing giữa Paris, Trung Quốc bắt tay Airbus sau loạt trì hoãn - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Paris (ảnh: AFP)

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, thương vụ "khủng" của Airbus với Bắc Kinh bao gồm 290 chiếc A320 và 10 chiếc A350. Giá niêm yết của mẫu A320 Neo mới nhất vào khoảng 110,6 triệu USD và A350-900 là 317,4 triệu USD.

Mẫu 737 Max do Boeing sản xuất – được cho là đối thủ của Airbus A320, hiện đang phải đối mặt với sự "quay lưng" của thế giới sau hai vụ tai nạn liên tiếp chỉ trong 5 tháng. Tập đoàn máy bay Mỹ cũng phải chịu ảnh hưởng từ những đối đầu thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

Tháng 1/2018, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần đầu tiên đề cập tới một hợp đồng lớn cho Airbus trong chuyến công du tới Bắc Kinh. Tuy nhiên, đơn đặt hàng chính thức đã không được hiện thực trong suốt thời gian sau đó, ngay cả khi một phái đoàn cấp cao của Airbus đã có mặt tại Trung Quốc hồi tháng 9 năm ngoái.

Giáng đòn Boeing giữa Paris, Trung Quốc bắt tay Airbus sau loạt trì hoãn - Ảnh 2.

Bên trong nhà máy lắp ráp máy bay Airbus tại Thiên Tân (ảnh: SCMP)

Hợp đồng được công bố tại Paris sẽ có cả máy bay Neo mới, Neo cổ điển và phiên bản CEO của các mẫu A319, A320 và A321. Trung Quốc thường mua máy bay theo số lượng lớn và sau đó mới phân phối lại cho các hãng hàng không nội địa của mình.

Trung Quốc hiện đang là thị trường quan trọng nhất cho cả Airbus và Boeing. Trong khi Boeing vẫn chưa thoát khỏi những tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, thì Airbus đã kịp củng cố địa vị của mình tại quốc gia đông dân nhất thế giới với đề nghị mở thêm một dòng sản xuất cho nhà máy tại Thiên Tân.

Tình hình kinh doanh của Airbus trong một thập kỷ gần đây tỏ ra không quá khả quan. Hãng máy bay Pháp có tới 103 đơn hàng bị hủy, và chỉ đạt được bốn đơn hàng mới trong vòng hai tháng đầu năm. Sau Italy và Monaco, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tới Pháp vào tối Chủ nhật (24/3) và có bữa tối với Tổng thống Macron tại thị trấn nghỉ dưỡng Beaulieu-sur-Mer. Ông Tập dự kiến có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker vào ngày 26/3, cũng tại thủ đô Paris.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ