• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giao thông miền Trung: Tắc cả dưới đất lẫn trên trời

Thời sự 16/12/2016 17:42

(Tổ Quốc) -Hôm nay, thời tiết xấu tại các tỉnh, TP ở miền Trung đã ảnh hưởng đến hoạt động hạ cất cánh của tàu bay đi và đến khu vực này. Trong khi đó, nhiều tuyến quốc lộ vẫn chưa được thông.

Thông báo của Hãng hàng không Vietjet hôm nay 16/12, các chuyến bay VJ208 (Tp. HCM – Tuy Hòa), VJ209 (Tuy Hòa – Tp. HCM), VJ378 (Tp. HCM– Chu Lai), VJ379 (Chu Lai – TP. HCM) và VJ416 (Chu Lai – Hà Nội) đã dừng khai thác; chuyến bay VJ415 (Hà Nội – Chu Lai) phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng.

Ngoài ra, nhiều chuyến bay khác cũng thay đổi giờ khởi hành do bị ảnh hưởng dây chuyền.

 Xe tắc đường tại Quốc lộ 1A đoạn qua Phú Yên. Ảnh: Báo Phú Yên

Ngày hôm qua, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng đã phải không khai thác 07 chuyến bay (VN1372/1373, 1545/1544, 1374/1375 và 1376) giữa Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh – Huế. Để phục vụ hành khách bị ảnh hưởng, Vietnam Airlines bổ sung 07 chuyến bay đến/đi từ Đà Nẵng và hỗ trợ chi phí di chuyển đường bộ theo quy định.

Trong khi đó, hôm nay, Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả phối hợp các đơn vị chức năng mở cửa hầm Cổ Mã để thông xe toàn tuyến quốc lộ 1 do mưa lũ sạt lở đường đèo. Đây là cách “giải vây”, thông xe cho quốc lộ 1 qua Phú Yên-Khánh Hòa.

Trên tuyến này, hiện vẫn còn nhiều điểm ách tắc do mưa lũ gây ra gây ảnh hưởng rất lớn tới cả giao thông đường bộ, đường sắt. Có nhiều điểm ngập sâu tới cả mét nước./.

Thái Tùng

NỔI BẬT TRANG CHỦ