• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giờ G Hàn Quốc trước "mấu chốt" về thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Thế giới 21/02/2019 21:02

(Tổ Quốc) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang đặt di sản của mình vào tiến trình ngoại giao tuyệt vời mà ông đã tạo ra với Triều Tiên, theo AP.

Và sau nhiều tháng có các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên, Tổng thống Moon đang đối mặt với một thời điểm quan trọng, khi Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự kiến gặp nhau lần hai vào tuần tới tại Hà Nội.

Ông Moon đang kì vọng nhiều điều đột phá để ông có thể tiếp tục thúc đẩy chính sách ngoại giao ba bên- điều hiện còn gặp khó khăn trước các lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ đối với Bình Nhưỡng. Đang có nhiều kì vọng rằng hai ông Trump và ông Kim khi đạt được tiến bộ về vấn đề hạt nhân sẽ cho phép giảm nhẹ một phần trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên – điều có thể thúc đẩy tiếp tục các dự án kinh tế chung liên Triều đã bị hoãn trong thời gian trước đó.

Giờ G Hàn Quốc trước mấu chốt về thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên - Ảnh 1.

Hàn Quốc đang rất chú ý đến thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sắp tới tại Hà Nội. (Nguồn: AP)

Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với Tổng thống Trump hôm thứ Ba, ông Moon nói rằng Hàn Quốc đã sẵn sàng tiến hành các dự án kinh tế liên Triều để thúc đẩy các bước giải trừ hạt nhân tiếp theo từ ông Kim.

Khi các cuộc bầu cử quốc hội quan trọng của Hàn Quốc sắp diễn ra vào năm tới, ông Moon không muốn có một trở ngại lớn trong quan hệ liên Triều.

Vẫn đang được hưởng nhiều sự ủng hộ trong tiến trình thúc đẩy mối quan hệ với Triều Tiên, nhưng các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Moon đang vấp phải sự hoài nghi ngày càng tăng của người Hàn Quốc, đặc biệt là ở những người lớn tuổi, về việc ông Kim có từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình hay không.

Theo AP, 1,22 triệu người Hàn Quốc được coi là thất nghiệp trong tháng 1- con số cao nhất trong 19 năm qua. Điều này cũng đã ảnh hưởng tới các nỗ lực của chính phủ đối với việc cải cách các tập đoàn gia đình hùng mạnh. Cũng đang có nhiều lo lắng về những ảnh hưởng lâu dài của việc giảm tỉ lệ sinh khi nhiều phụ nữ trì hoãn việc kết hôn và sinh con vì bất ổn tài chính hay thời gian làm việc mệt mỏi.

Giới tính, tuổi tác và sự chia rẽ chính trị sâu sắc dường như sắp xuất hiện trước thềm năm bầu cử, theo AP.

"Quan hệ liên Triều là điều duy nhất có lợi cho chính phủ của ông Moon", Yul Shin, giáo sư chính trị tại Đại học Myongji của Seoul nói.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ