• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giới chức Nga cảnh báo "chạm trán" mới giữa tàu chiến Nga, Mỹ tại Biển Đen

Thế giới 21/01/2019 10:15

(Tổ Quốc) - Chính trị gia Nga cho rằng, các tàu chiến Mỹ nên tránh xa đường bờ biển của Nga.

Hãng tin Reuters dẫn lời Nghị sỹ Nga hôm Chủ nhật (20/1) tuyên bố, sự hiện diện của các tàu chiến Mỹ tại Biển Đen không có bất kỳ mối quan hệ nào tới an ninh Mỹ, và đó chỉ là kết quả của những vấn đề chính trị nội bộ nước này. Ông cũng cảnh báo Mỹ nên tránh xa vùng biển của Nga.

Giới chức Nga cảnh báo chạm trán mới giữa tàu chiến Nga, Mỹ tại Biển Đen - Ảnh 1.

Tàu khu trục Donald Cook của Mỹ đã có mặt tại Biển Đen từ cuối tuần trước (ảnh: Reuters)

Theo một thông cáo của Hải quân Mỹ, hôm thứ Bảy (19/1), tàu khu trục tên lửa dẫn đường Mỹ Donald Cook bắt đầu hướng về Biển Đen, "để tiến hành các chiến dịch an ninh hàng hải và củng cố ổn định hàng hải khu vực, kết hợp tính sẵn sàng với năng lực hải quân".

Hãng thông tấn RIA dẫn nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, hạm đội Biển Đen của Nga đã tiến hành theo dõi tàu chiến Mỹ ngay khi nó tiến vào khu vực.

"Các tàu chiến Mỹ ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn tại Biển Đen. Điều này không có bất kỳ liên quan nào với an ninh Mỹ", Pushkov, một thành viên của Ủy ban chính sách thông tin Thượng viện Nga viết trên Twitter. "Họ giương cờ, gửi tới chúng ta một tín hiệu, xoa dịu các nghị sỹ của chính họ - những người đang yêu cầu đưa cả một hạm đội tới Biển Đen. Họ nên tránh xa đường bờ biển của chúng ta".

Mới đây, một tòa án tại Nga đã gia hạn thêm 3 tháng đối với lệnh giam giữ 24 thủy thủ người Ukraine, từng bị Nga bắt cùng với tàu vào hồi tháng Mười một năm ngoái tại Eo biển Kerch. Họ bị buộc tội xâm nhập trái phép vào lãnh thổ Nga. Eo biển Kerch là lối liên kết giữa Biển Đen với Biển Azov.

Mỹ và Liên minh châu Âu đã kêu gọi Nga thả những người trên; tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định, các thủy thủ sẽ phải ra hầu tòa. Ngày mở phiên tòa vẫn chưa được xác định.

Theo Công ước quốc tế Montreux, tàu chiến Mỹ có thể ở lại Biển Đen trong không quá 21 ngày.

"Việc chúng tôi tới Biển Đen sẽ cho thấy khả năng phản ứng của hải quân [Mỹ] trong sứ mệnh theo đuổi các mục tiêu an ninh chung, cho phép chúng tôi đáp trả hiệu quả các cuộc khủng hoảng trong tương lai hoặc ngăn cản tấn công", Matthew J. Powel, một trong những chỉ huy của tàu Donald Cook, tuyên bố.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ