• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giới chức quân đội Trung Quốc tỏ thái độ "rắn" với động thái chỉ mặt, nêu tên hiếm hoi

Thế giới 27/05/2020 16:45

(Tổ Quốc) - Tờ South China Morning Post dẫn nguồn quan chức quốc phòng hàng đầu Trung Quốc nhận định, đối đầu chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc đã tiến vào một thời kỳ có nguy cơ cao.

Hôm thứ 7 (23/5), phát biểu tại một cuộc thảo luận nhóm bên lề kỳ họp Quốc hội Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa cho hay, Trung Quốc phải đẩy mạnh tinh thần đấu tranh. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo quốc phòng kêu gọi đất nước cần bắt kịp các quốc gia phương Tây khác trong quá trình phát triển những công nghệ cốt lõi.

"Nước Mỹ đã tăng cường áp lực và kiềm chế chúng ta kể từ dịch bệnh COVID-19 bùng phát và đối đầu chiến lược Mỹ-Trung đã tiến vào một thời kỳ nguy cơ cao", ông Ngụy nhấn mạnh. "Chúng ta cần đẩy mạnh tinh thần đấu tranh, dám đấu tranh, đấu tranh tốt và sử dụng đấu tranh để thúc đẩy ổn định".

Giới chức quân đội Trung Quốc tỏ thái độ "rắn" với động thái chỉ mặt, nêu tên hiếm hoi - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (ảnh: SCMP)

Nhận định trên được Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa trực tiếp đưa ra ngay trước các phóng viên đang theo dõi kỳ họp Quốc hội Trung Quốc. Trước đây, các quan chức của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thường hiếm khi đề cập tới các quốc gia hoặc khu vực cụ thể. Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng không ngừng leo thang giữa Washington và Bắc Kinh cũng như mối quan hệ đang tuột dốc giữa Bắc Kinh và Đài Bắc, giới chức quốc phòng Đại lục lại làm điều đó thường xuyên hơn bắt đầu từ năm nay.

Theo người đứng đầu Cục Quân trang của Không lực Trung Quốc Zhu Cheng, quan hệ đối thủ giữa Trung Quốc và phương Tây trên Internet, ngoài vũ trụ, dưới biển sâu và trong địa hạt sinh học đang ngày càng căng thẳng.

"Tôi đề nghị tăng tốc áp dụng các sáng kiến và cách mạng công nghệ nội địa", ông Zhu kêu gọi trong cuộc thảo luận nhóm do phái đoàn quân đội Trung Quốc chủ trì. "Chúng ta cần tránh các tổn thương chiến lược gây ra do khoảng cách thế hệ với Mỹ và phương Tây".

Tuần trước, Bắc Kinh tuyên bố sẽ mở rộng ngân sách quốc phòng thêm 6,6% trong năm nay bất chấp tình hình kinh tế ảm đạm trong quý đầu. Dưới tác động của đại dịch COVID-19, lần đầu tiên chính phủ Trung Quốc không đề ra mục tiêu tăng trưởng tế thường niên. Trung Quốc dự định sẽ cắt giảm chi tiêu trong nhiều ngành như đối ngoại, giáo dục và khoa học trong đó, dịch vụ công gánh chịu khoản cắt giảm lớn nhất lên tới 13,3%.

Giới chức quân đội Trung Quốc tỏ thái độ "rắn" với động thái chỉ mặt, nêu tên hiếm hoi - Ảnh 2.

Ông Ngụy Phượng Hòa kêu gọi quân đội Trung Quốc "cần đẩy mạnh tinh thần đấu tranh, dám đấu tranh, đấu tranh tốt và sử dụng đấu tranh để thúc đẩy ổn định" (ảnh: xinhua)

Trung Quốc cho rằng, gia tăng ngân sách quốc phòng là điều cần thiết trước những nguy cơ an ninh xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt là từ Đài Loan. Cả Trung Quốc và Mỹ đều đã triển khai tàu hải quân và phi cơ chiến đấu tới Eo biển Đài Loan và Biển Đông. Hai nước cũng rơi vào cuộc khẩu chiến liên quan đại dịch COVID-19. Virus corona mới bùng phát đầu tiên tại TP Vũ Hán, Trung Quốc và từ đó đã lây lan trên khắp toàn cầu với hơn 5,5 triệu ca nhiễm và ít nhất 350.000 người tử vong. Washington cáo buộc Trung Quốc không xử lý đúng đắn khi mới phát hiện đại dịch và cung cấp thông tin không chính xác về số ca nhiễm/ tử vong do virus tại Trung Quốc.

Ông Miao Hua, một quan chức hải quân và hiện là người đứng đầu cục chính sự của quân đội Trung Quốc cũng nhắc tới Mỹ trong bài phát biểu của mình. Theo ông, căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã không ngừng gia tăng kể từ khi cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu bắt đầu.

"Năm qua, trong bối cảnh đối đầu dai dẳng với Mỹ và cú đánh bất ngờ từ đại dịch, Chủ tịch Tập Cận Bình đã dẫn dắt chúng ta vượt qua được khó khăn và biến đổi nguy cơ thành cơ hội", ông Miao nói.

Quan hệ Mỹ - Trung đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây. Các quan chức và giới học giả Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ hai bên rơi vào một "cuộc đụng độ tình cờ".

Hồi tháng 11 năm ngoái, cựu Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lou Jiwei từng phát biểu, Trung Quốc không tìm cách "xuất khẩu cách mạng hoặc châm ngòi một cuộc chiến tranh khu vực", nhưng họ đã sẵn sàng để bảo vệ "những ranh giới cuối cùng" trong nhiều vấn đề chủ chốt.

Cùng thời gian trên, trong một diễn đàn tại Bắc Kinh, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger chỉ ra, "một cuộc khủng hoảng nhỏ" có thể vượt ra ngoài kiểm soát với ví dụ điển hình là Thế chiến thứ nhất.

Các nhà quan sát bày tỏ hy vọng rằng, thỏa thuận thương mại giai đoạn một được ký kết giữa Bắc Kinh và Washington hồi tháng 1 năm nay, có thể giúp xoa dịu một số căng thẳng. Tuần trước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định, Bắc Kinh cam kết "phối hợp thực hiện" thỏa thuận với Mỹ.

Tuy nhiên, cuộc khẩu chiến giữa hai nước không chỉ leo thang trong đại dịch COVID-19. Tại Hội nghị An ninh Munich hồi tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper miêu tả Trung Quốc như một nguy cơ ngày càng gia tăng đối với trật tự thế giới. Ông cũng kêu gọi các quốc gia đứng cùng phía với Mỹ trong công cuộc chuẩn bị cho "một cuộc xung đột cường độ cao chống lại Trung Quốc".

Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố, quân đội Trung Quốc phải chuẩn bị tốt hơn nữa cho một cuộc chiến đấu vũ trang, đồng thời nên khám phá những phương thức huấn luyện mới trong thời gian dịch bệnh diễn ra.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ