• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giới siêu giàu Nga kiếm được bao nhiêu từ đầu năm nay

Kinh tế 02/08/2017 21:10

(Tổ Quốc) -Tổng tài sản của 27 tỷ phú Nga đã tăng 10.14 tỷ USD từ đầu năm đến nay, Bloomberg cho biết.

Tổng tài sản của 27 tỷ phú Nga đã tăng 10.14 tỷ USD từ đầu năm đến nay, Bloomberg cho biết. Trong số 27 người này, 21 tỷ phú đã gia tăng được số tài sản của mình.

Alexei Mordashov, cổ đông chính của tập đoàn thép Severstal và là người giàu nhất nước Nga ước tính có 17.3 tỷ USD tài sản, đã kiếm thêm được 354 triệu USD từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, Bloomberg cho biết.

Phần lớn các nhà tỷ phú Nga đều kiếm thêm được lợi nhuận từ đầu năm đến nay. (Nguồn: TASS)

Mordashov đã được Forbes đưa vào danh sách những những người giàu có nhất nước Nga vào thứ hai, ngày 31/7.

Vladimir Potanin - Chủ tịch hội đồng Norilsk Nickel kiêm chủ sở hữu của tổ chức “Interros” đã kiếm được thêm 16,6 triệu USD, nâng tổng tài sản của ông lên 16,6 tỷ USD.

Tiếp theo, Viktor Vekselberg Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhóm các công ty của “Renova” kiếm được 1,34 tỷ USD – tuy nhiên, vẫn xếp thứ 3 trong giới tỷ phú Nga với tài sản ước tính khoảng 15,6 tỷ USD.

Trong số các nhà giàu khác, tỷ phú ngành sắt thép Vladimir Lisin kiếm thêm được 1.82 tỷ USD, cổ đông của USM Holdings Alisher Usmanov (thu thêm được 1.77 tỷ USD) và Chủ tịch Tập đoàn Rusal và En + Oleg Deripaska (kiếm được 1.76 tỷ USD).

Thua lỗ lớn nhất trong bảy tháng đầu năm 2017 là Leonid Mikhelson chủ tịch và cổ đông của Novatek -  thiệt hại 2.09 tỷ USD, Gennady Timchenko - người sáng lập và ông chủ tập đoàn Volga (thua lỗ 1.92 tỷ USD) và chủ tịch tập đoàn Lukoil Vagit Alekperov (mất 1.13 tỷ USD).

(Theo TASS)

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ