• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giữa các bất ổn, điều gì hiện tại đang khiến Nga lo lắng nhất?

Thế giới 17/12/2018 16:21

(Tổ Quốc) - Khảo sát cho biết, mức độ tín nhiệm dành cho Tổng thống Nga Putin giảm xuống mức thấp nhất trong suốt 5 năm cùng với đó là các lo lắng xuất hiện cùng với đó là các ý kiến chỉ trích.

Nga gia tăng ảnh hưởng toàn cầu

Một số ý kiến cho rằng, các bất đồng vẫn có thể diễn ra khi Kremlin gia tăng nỗ lực chống lại bất kỳ sự bất mãn nào gia tăng. Các ý kiến khác bày tỏ lo lắng rằng, chính phủ Nga có thể can thiệp vào các cuộc chiến mới tại nước láng giềng Ukraine.

Giữa các bất ổn, điều gì hiện tại đang khiến Nga lo lắng nhất? - Ảnh 1.

Tổng thống Putin

Ông Pavel Felgenhauer – một nhà phân tích quân sự Nga cho biết, việc tăng cường binh lính và huy động xe tăng dọc biên giới Nga với Ukraine đồng thời triển khai các hệ thống tên lửa mới đến Crimea gợi ý rằng Nga ít nhất đang cân nhắc các hoạt động quân sự lớn đối phó với Ukraine. Phản ứng trước điều này, Tổng thống Ukraine Poroshenko vừa đưa ra tuyên bố thiết chặt quân luật tại 10 tỉnh, bao gồm tất cả các tỉnh có chung biên giới với Nga và kêu gọi binh lính dự bị tham gia tập trận.

"Cả hai bên đều sẵn sàng cho một cuộc chiến khu vực. Tình hình đang trở nên rất bấp bênh", ông Felgenhauer nói trong cuộc phỏng vấn.

Tổng thống Putin vẫn đạt được mức độ tín nhiệm khoảng 66% trong các khảo sát. Đây có thể là điều mà các nhà lãnh đạo phương Tây số ít có thể đạt được. Tuy nhiên, đây lại là mức độ tín nhiệm thấp nhất của Tổng thống Putin kể từ năm 2013 – thời điểm trước khi Nga sáp nhập Crimea. Số phiếu tín nhiệm đã giảm tới 16 điểm chỉ tính từ mùa xuân, khảo sát độc lập tại Levada Center cho biết.

Một cuộc khảo sát Levada khác cho biết, khoảng 39% người Nga xem Tổng thống Putin là nhà chính trị mà họ tin tưởng nhất, giảm 20 điểm so với đầu năm nay.

Số phiếu thăm dò ý kiến giảm mạnh là do quyết định của Tổng thống Putin hồi tháng 10 ký đạo luật tăng tuổi nghỉ hưu. Động thái này cho thấy bức tranh kinh tế Nga đang trở nên tồi tệ sau nhiều năm chịu sự trừng phạt và giá dầu thấp. Các sự thật kinh tế khó khăn có thể hiểu rằng chính quyền Tổng thống Putin hạn chế đưa ra các giải pháp chính sách nhằm kiếm chế sự tức giận của người dân.

Theo giới quan sát, các giải pháp xoa dịu người dân đang gặp nhiều bất cập khi rất ít cà rốt ban tặng nhưng lại dùng nhiều đến "cây gậy". Các biện pháp hà khắc luôn được áp đặt nhiều hơn.

Một vài người tin rằng, số phiếu tín nhiệm thấp hơn cho Tổng thống Nga cũng có thể ảnh hưởng đến tính toán của Kremlin khi căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang với Ukraine.

Điều gì khiến Nga lo lắng nhất hiện tại?

Tổng thống Putin từng cho thấy sự ảnh hưởng của Nga tăng mạnh kể từ sau khi sáp nhập Crimea vào năm 2014 và chiến thắng của Nga với láng giềng Georgia. Một số người lo lắng rằng, ông Putin muốn tìm cách thúc đẩy ảnh hưởng khác, tương tự với biển Azov – mục tiêu chiến lược tiềm năng lần này.

Một báo cáo trong tuần này của Viện Nghiên cứu Chiến tranh do nhóm nghiên cứu của Washington thực hiện, cho biết, các động thái của binh lính Nga đang gợi ý rằng, Nga đang thiết lập các điều kiện quân sự để chuẩn bị lực lượng cho xung đột mở với Ukraine.

Ông Felgenhauer, một nhà phân tích Nga cũng nhận định tương tự. Các cuộc đụng độ hải quân gần đây có ý nghĩa quan trọng vì đây là lần đầu tiên quân đội Nga mở cuộc tấn công mạnh mẽ đối với Ukraine. Căng thẳng giữa Moscow và Kiev leo thang sau vụ việc ngày 25/11, khi Ukraine tàu Nga nã đạn, đâm húc rồi bắt giữ 2 pháo hạm và 1 tàu kéo của nước này ở khu vực giữa Biển Đen và biển Azov ngoài khơi Bán đảo Crimea, vùng đất từng thuộc về Ukraine nhưng đã sáp nhập Nga sau cuộc trưng cầu ý dân năm 2014.

"Họ đã nã đạn. Điều đó thật nguy hiểm và khó chịu. Có điều gì đó cuồng loạn trong điện Kremlin", ông Felgenhauer nói.

Ông Alexander Mikhailov, một tướng đã nghỉ hưu, từng phục vụ trong FSB của Nga nói trên tờ the Globe and Mail rằng

Bộ Ngoại giao Nga cũng đưa ra cảnh báo rằng, cuộc chiến ở Donbass có thể nhanh chóng leo thang. Nữ phát ngôn viên Maria Zakharova đã nói trong cuộc họp báo tại Moscow vào tuần trước rằng, quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn chống lại các khu vực li khai có thể xảy ra trong một vài ngày tới.

Ông Yevhen Fedchenko, giáo sư báo chí Kiev cho rằng, các tuyên bố của Nga về xung đột Ukraine có thể tạo ra nhiều hiểu lầm.

"Nếu Nga nói rằng, ai đó đang chuẩn bị cho cuộc tấn công thì nhiều khả năng người Nga đang chuẩn bị cho điều đó. Thông tin sai lệch luôn được phóng đại", ông Yevhen Fedchenko nói.

Ông Mikhail Kasyanov, người từng giữ vai trò chủ chốt dưới thời ông Putin trong khoảng thời gian 2000-2004 bày tỏ tin tưởng Tổng thống Putin sẽ thúc đẩy cải thiện với phương Tây và kết các trừng phạt kinh tế.

"Tôi không nghĩ rằng, Nga muốn thúc đẩy leo thang căng thẳng hơn nữa trong vấn đề của Ukraine. Tổng thống Putin sẽ lo lắng nhiều về các trừng phạt hơn. Ông Putin hiểu rằng, kinh tế Nga đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng hiện tại. Ông Putin cũng hiểu được rằng, Nga cần phải bình thường hóa quan hệ với phương Tây. Tuy nhiên, ở khía cạnh chính sách ngoại giao, điều quan trọng là bằng cách nào chính quyền Nga có thể giải quyết vấn đề của Nga. Sự tức giận của người dân gia tăng. Sự không hài lòng cũng tăng cao. Mọi người đều cố gắng tìm câu trả lời và chưa thể", ông Mikhail Kasyanov nói thêm.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ