• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giữa đại dịch Covid-19: Cập nhật tình hình bảo hộ công dân Việt tại nước ngoài

Thế giới 20/02/2020 16:33

(Tổ Quốc) - Bộ Ngoại giao ngày 20/2 đã cung cấp thêm thông tin về việc bảo hộ công dân Việt Nam tại nước ngoài về dịch Covid-19.

Tại cuộc họp báo thường kì ngày 20/2, các phóng viên đã đưa ra câu hỏi rằng hiện nay tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, ngoài đưa công dân ở Trung Quốc về nước thì Việt Nam có biện pháp bảo hộ công dân gì đối với công dân tại Nhật Bản, Hàn Quốc.

Giữa đại dịch Covid-19: Cập nhật tình hình bảo hộ công dân Việt tại nước ngoài - Ảnh 1.

Số lương du khách nhiễm virus trên du thuyền ngoài khơi Nhật Bản liên tục tăng cũng khiến cộng đồng lo ngại.

Trả lời câu hỏi này, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt nói: "Việt Nam đã và đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc cũng như các nước đang có dịch. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, đơn vị đại diện ngoại giao Việt Nam tại các nước thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình ứng phó dịch tại địa bàn, công bố đường dây nóng bảo hộ công dân, giữ liên lạc thường xuyên với công dân Việt Nam, sẵn sàng tiến hành các biện pháp hỗ trợ, bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Theo báo cáo các cơ quan đại diện tại nước ngoài, ngoài một trường hợp công dân người Việt nhiễm virus đang điều trị tại Trung Quốc thì hiện nay cũng chưa có trường hợp nào.

 Về tình trạng người Việt bị nhiễm virus điều trị tại bệnh viện số 5 tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt cho biết, theo thông tin từ cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc, tình trạng sức khoẻ công dân Việt Nam có chuyển biến tốt và đang được điều trị tích cực. Các cơ quan đại diện ở Trung Quốc cũng thường xuyên liên hệ chặt chẽ với các công dân có liên hệ với sứ quán có yêu cầu bảo hộ công dân.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ