• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giữa những ngày "đóng băng", có một vị "quân sư" vẫn mang thông tin quý giá về cho thầy Park

Thể thao 21/02/2020 08:10

(Tổ Quốc)- Làng bóng đá nội đang trải qua thời gian "đóng băng" khá dài khi hàng loạt giải đấu phải hoãn do ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Rất nhiều cuộc thư hùng đã không thể diễn ra theo kế hoạch. HLV Park Hang-seo cũng thay đổi lịch làm việc. Ngoài 2 CLB Than Quảng Ninh và TP.HCM chinh chiến tại đấu trường châu lục trong các trận đấu làm khách, còn lại làng bóng đá nội đang phải "án binh bất động".

Để giúp các cầu thủ không mất cảm giác thi đấu và thử nghiệm những ý tưởng chiến thuật, 2 CLB Hà Nội và Viettel đã tổ chức trận đấu giao hữu trên sân Hàng Đẫy. Vẫn vì ảnh hưởng từ dịch Covid-19, khán giả không được vào sân theo dõi các cầu thủ con cưng thi đấu.

Các hàng ghế trống vắng. Nhưng có một nhân vật quen thuộc vẫn có mặt trên sân để chứng kiến trọn vẹn trận đấu. Khi cuộc đọ sức khép lại, ông xuống tận sân chào hỏi các cầu thủ và trò chuyện với HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC. Nhân vật được nhắc đến không ai khác chính là Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede.

Giữa những ngày đóng băng, có một vị quân sư vẫn mang thông tin quý giá về cho thầy Park - Ảnh 1.

GĐKT Gede chào hỏi Văn Quyết

Giữa những ngày đóng băng, có một vị quân sư vẫn mang thông tin quý giá về cho thầy Park - Ảnh 2.

Và trò chuyện với HLV Chu Đình Nghiêm

Theo dõi trận đấu, vị chuyên gia người Đức khi thì vui vẻ, lúc lại có phần trầm ngâm suy nghĩ. Đảm nhiệm cương vị GĐKT từ năm 2016, ông Jurgen Gede góp công lớn trong nhiều chiến dịch lịch sử như U20 World Cup 2017, U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup và SEA Games. Ông cũng luôn trăn trở việc xây dựng nền tảng bóng đá trẻ cho Việt Nam.

Cựu chiến lược gia từng nhiều năm làm việc từ châu Âu đến châu Á có mặt tại khắp các giải đấu, thu thập vô số thông tin, vạch nên các kế hoạch và đưa ra những tư vấn cho mọi cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trở lại với trận đấu trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC và Viettel là 2 CLB sở hữu rất nhiều tuyển thủ. Những quan sát, đánh giá từ GĐKT Gede giúp ích nhiều cho HLV Park Hang-seo trong quá trình tuyển chọn cầu thủ cho ĐTQG, đặc biệt khi vòng loại World Cup 2022 sẽ trở lại vào tháng 3 tới.

Giữa những ngày đóng băng, có một vị quân sư vẫn mang thông tin quý giá về cho thầy Park - Ảnh 3.

Đỗ Hùng Dũng tranh bóng với Bùi Tiến Dũng trong trận giao hữu

Hợp đồng hiện tại của GĐKT Gede với VFF có thời hạn đến giữa năm 2020. Hi vọng ông có thể hoàn tất hợp đồng này bằng chiến tích cùng ĐT Việt Nam lần đầu tiên lọt vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup. Và sau đó với tầm nhìn xa cùng bầu nhiệt huyết, vị chuyên gia người Đức sẽ gia hạn hợp đồng để tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam.


Domino- Trí thức trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ