• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giữa tâm điểm dịch Vũ Hán, bùng phát mâu thuẫn mới giữa Đài Loan và Trung Quốc

Thế giới 07/02/2020 13:20

(Tổ Quốc) - Đài Loan và Trung Quốc tranh cãi về chuyến bay tiếp theo đưa người Đài Loan từ thành phố Vũ Hán trở về quê nhà.

Một tranh cãi mới lại bùng phát giữa Đài Loan và Trung Quốc liên quan tới số phận những người Đài Loan đang có mặt tại thành phố Vũ Hán – tâm điểm của dịch bệnh do virus corona mới gây ra sau khi Đài Bắc tuyên bố, một người dân trong chuyến bay di tản đầu tiên về Đài Loan đã bị lây nhiễm.

Tính tới thời điển hiện tại, mới có một chuyến bay đưa 247 trong số khoảng 500 người Đài Loan từ Vũ Hán trở lại quê nhà. Bắc Kinh đã cho phép các nước như Mỹ, Nhật Bản, Anh… tổ chức các chuyến bay đưa công dân rời khỏi tâm dịch Vũ Hán. Một vài nước còn có nhiều chuyến bay khác nhau.

Giữa tâm điểm dịch Vũ Hán, bùng phát mâu thuẫn mới giữa Đài Loan và Trung Quốc - Ảnh 1.

Người dân Trung Quốc đeo khẩu trang để tự bảo vệ mình (ảnh: SCMP)

Tuy nhiên, Đài Loan và Trung Quốc lại không thống nhất được việc tổ chức thêm các chuyến bay liên quan tới người dân Đài Loan.

Theo Hội đồng các vấn đề Đại lục của Đài Loan, trong chuyến bay đầu tiên hồi đầu tuần có một hành khách được xác định dương tính với virus corona mới và 3 người khác đang bị sốt. Tất cả các hành khách hiện đều đang được cách ly tại Đài Loan.

Một thông cáo của Hội đồng các vấn đề Đại lục nói, sự hiện diện của hành khách bị nhiễm bệnh "tạo ra một vết rách trong phòng chống virus". "Điều này cũng gây ra nguy cơ lây nhiễm chéo cho những người trên cùng chuyến bay và nếu có thêm người bị lây nhiễm do người này thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng", thông cáo nhấn mạnh.

Phát biểu tại Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Đài Loan, người đứng đầu chính quyền Đài Loan, bà Thái Anh Văn cho hay, Trung Quốc đã không dành ưu tiên cho các nhóm người dễ bị tổn thương hơn, bao gồm người già, trẻ nhỏ và những người khác – trên chuyến bay đầu tiên mặc dù họ đã đồng ý làm vậy trong một thỏa thuận với Đài Bắc.

"Chúng tôi hy vọng có thể cung cấp sự chăm sóc tốt nhất cho những người dân đang ở Vũ Hán", bà Thái nói. "Chúng tôi không có bất kỳ cân nhắc chính trị nào".

Về phần mình, Trung Quốc kêu gọi Đài Loan không nên tạo ra thêm các khó khăn cho việc sơ tán người Đài Loan, và các chuyến bay sơ tán đã lên kế hoạch trong tuần đã bị trì hoãn bởi chính Đài Bắc.

"Một số người tại Đài Loan đã nói không tốt về việc sắp xếp cho người dân Đài Loan quay về quê nhà", Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc tuyên bố, đồng thời yêu cầu Đài Loan chấm dứt "các trò chơi chính trị" và cho phép nối lại các chuyến bay.

Trước đó, Đài Loan và Trung Quốc cũng đã nảy sinh tranh cãi xung quanh việc đối phó với dịch bệnh, đặc biệt trong bối cảnh Đài Loan không được tham gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì bị Trung Quốc phản đối.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ