Góc cảnh giác: Bé trai 10 tháng tuổi rơi vào hôn mê vì nuốt phải thứ nước nhà nào cũng có

(Tổ Quốc) - Kết quả nội soi cho thấy chất độc hóa học đã đốt cháy dạ dày, đồng thời khiến cho hệ hô hấp của đứa trẻ bị sưng to, dẫn đến rơi vào hôn mê.

Hôm 31/7 vừa qua, trong khi vừa đang ở trong bếp chuẩn bị nấu ăn và giặt giũ, chị Scotland, đến từ Lennoxtown (Scotland), đã hoảng hốt khi phát hiện ra con trai út, Pearce Shepherd (10 tháng tuổi) đang ngậm một viên giặt tẩy ở trong miệng.

Bà mẹ 5 con kể: "Tôi đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối và giặt giũ. Tất cả những đứa trẻ đều ở quanh đấy. Chắc là một chiếc máy tính bảng bị rơi xuống sàn nhà gần máy giặt. Trước khi tôi kịp nhận ra, Pearce đã lấy được một viên giặt tẩy, cho vào miệng và cắn nó thủng một góc. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh".

Mẹ vừa quay lưng đi, bé trai 10 tháng tuổi nuốt một ít nước giặt dẫn đến bị hôn mê  - Ảnh 1.

Pearce đã bị hôn mê sau khi nuốt một ít nước trong viên giặt tẩy.

Ngay lập tức, chị Melissa gọi chồng là anh David đến. Họ quyết định lái xe chở con đến bệnh viện luôn sau khi nghe thông báo rằng xe cứu thương có thể phải 1 giờ nữa mới có mặt. Tuy nhiên, chỉ 15 phút sau khi lên xe đến bệnh viện, Pearce đã bắt đầu nôn mửa và rơi vào hôn mê.

Bà mẹ 5 con đau khổ nhớ lại: "Con đột nhiên nôn mửa rồi mềm nhũn trong tay tôi. Thằng bé còn nhìn tôi trân trân như đã chết. Tôi liên tục la hét và lay thật mạnh để con tỉnh lại, nhưng Pearce không cử động. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi cảm thấy bất lực".

Sau 1 giờ nội soi, kết quả cho thấy chất độc hóa học đã đốt cháy dạ dày, đồng thời khiến cho hệ hô hấp của đứa trẻ bị sưng to, dẫn đến rơi vào hôn mê.

"Các bác sĩ nói rằng Pearce sẽ sống sót, nhưng phải mất bao lâu con mới phục hồi lại như cũ và có phải chịu những ảnh hưởng lâu dài hay không thì họ không biết vì phải đợi cho đến khi Pearce tỉnh lại

Phổi của con tôi vẫn còn đầy chất nhầy và cơ thể con đang phải chống chọi với nhiễm trùng vì hệ miễn dịch đã bị suy yếu nghiêm trọng. Các bác sĩ còn cho biết thêm là họ đang theo dõi sát sao con từng phút. Thật đáng sợ khi cứ phải chờ đợi như thế này", bà mẹ 5 con nói.

Mẹ vừa quay lưng đi, bé trai 10 tháng tuổi nuốt một ít nước giặt dẫn đến bị hôn mê  - Ảnh 2.

Pearce kháu khỉnh đáng yêu lúc chưa gặp nạn.

Hiện tại, Pearce vẫn đang hôn mê và nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hàng ngày chị Melissa chỉ được vào thăm con trong chốc lát. Chỉ có cuối tuần, bà mẹ này mới được phép ở lại qua đêm trong một căn phòng riêng của bệnh viện. Còn anh David phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc 4 đứa con còn lại.

Thông qua câu chuyện của mình, chị Melissa đã lên tiếng gửi lời cảnh báo các cha mẹ khác về việc trẻ có thể nuốt các sản phẩm tẩy rửa gia dụng. "Tôi không thể tin được rằng một lượng nhỏ nước giặt lại có thể gây ra nguy hiểm đến vậy. Tôi biết nó độc nhưng tôi lại không nghĩ nó độc đến mức khiến con bị hôn mê. May mắn là Pearce chỉ nuốt một lượng nhỏ, chứ không tôi thật không dám tưởng tượng. Tôi mong là qua câu chuyện này, các cha mẹ khác sẽ biết làm thế nào để bảo vệ được con của mình trước những sản phẩm tẩy rửa được dùng trong gia đình", chị nhắn nhủ.

Viên gặt tẩy nguy hiểm như thế nào nếu trẻ vô tình nuốt phải nó?

Đối với trẻ nhỏ, các viên nước giặt dạng gel trông rất giống kẹo, vì chúng mềm, óng ánh, sóng sánh nước. Tuy nhiên, Ủy ban Phòng chống Tai nạn Trẻ em (CAPT) của nước Anh cho biết tuy những viên giặt tẩy trông đẹp mắt như thế nhưng thật ra nó rất độc vì có hàm lượng hóa chất cao. Nó có thể gây ra tình trạng bỏng nghiêm trọng ở da, mắt, cổ họng hoặc dạ dày.

Mẹ vừa quay lưng đi, bé trai 10 tháng tuổi nuốt một ít nước giặt dẫn đến bị hôn mê  - Ảnh 3.

Những viên giặt tẩy trông đẹp mắt như thế nhưng thật ra nó rất độc vì có hàm lượng hóa chất cao (Ảnh minh họa).

Thế nên, bà Bà Katrina Phillips, giám đốc điều hành CAPT đã khuyến cáo các bậc cha mẹ nên tránh để các viên giặt tẩy, nước giặt, nước rửa chén, nước tẩy bồn cầu dưới bồn rửa hoặc bất cứ nơi nào nằm trong tầm với của trẻ. Tốt nhất, bạn nên cất chúng lên một ngăn tủ cao hoặc một ngăn tủ có khóa chắc chắn. Trong khi sử dụng nên đảm bảo những hóa chất này luôn nằm trong tầm mắt của bạn và hãy cất ngay vào tủ khóa chặt lại sau khi sử dụng xong.

Ngoài ra, bác sĩ nhãn khoa Melanie Corbett công tác tại Bệnh viện Mắt Western (Anh) cũng khuyên các cha mẹ đừng để trẻ chơi những viên giặt tẩy. "Hóa chất bên trong những viên nang này có thể gây tổn thương nghiêm trọng vĩnh viễn đối với mắt của trẻ. Nếu chẳng may những hóa chất này bắn vào mắt, cha mẹ hãy rửa mắt cho con thật lâu bằng nước sạch. Sau đó, đưa con đến bệnh viện càng sớm càng tốt", bác sĩ Melanie khuyên.

Nguồn: Mirror, Mum

Bé trai 10 tháng tuổi rơi vào hôn mê vì nuốt phải thứ nước nhà nào cũng có - Ảnh 5.

 

HỒNG HẠNH

Tin mới