Gọi tên thầy Park và Việt Nam giữa cuộc khẩu chiến nảy lửa, báo Indonesia mắc lỗi sai lớn

A Kha | 21-06-2020 - 09:41 AM

(Tổ Quốc) - Bóng đá Indonesia đang xảy ra một cuộc chiến thực sự trên truyền thông khi HLV Shin Tae-yong công khai chỉ trích gay gắt LĐBĐ nước này (PSSI).

Theo đó, trong bài viết có tiêu đề "Indonesia và bài học từ sự kiên nhẫn của Liverpool và Việt Nam", tờ Indo Sport đã tóm lược lại cuộc khẩu chiến nảy lửa đang diễn ra của bóng đá xứ Vạn đảo, đồng thời đưa ra những dẫn chứng về việc muốn đạt được thành công cần kiên nhẫn để xây dựng nền tảng.

Cụ thể, mới đây HLV Shin Tae-yong đã có bài trả lời phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc, trong đó chỉ trích gay gắt cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của PSSI, cũng như trợ lý HLV Indra Sjafri. Ông Shin cho rằng PSSI quá tham vọng khi đặt ra những mục tiêu lớn cho mình, như đưa U19 Indonesia vào tứ kết U19 châu Á, vô địch AFF Cup 2020, sau đó đưa U20 Indonesia ít nhất lọt vào tứ kết U20 World Cup 2021.

"Tôi muốn một chương trình cụ thể, mọi người cùng nhau làm việc. Tôi là HLV chứ không phải nhà ảo thuật và tất cả phải trải qua từng quá trình cụ thể. Tôi đã hỏi một quan chức PSSI rằng ông có biết Indonesia xếp hạng bao nhiêu trên BXH FIFA không? Ông ấy đáp lại: 173.

Bản thân tôi muốn đưa U19 Indonesia sang Hàn Quốc tập huấn vào khoảng tháng 6, 7 nhưng PSSI từ chối. Họ muốn tôi trở lại Indonesia chuẩn bị các kế hoạch cho ĐTQG tại Vòng loại World Cup và AFF Cup".

Gọi tên thầy Park và Việt Nam giữa cuộc khẩu chiến nảy lửa, báo Indonesia mắc lỗi sai lớn - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong (áo trắng) sau khi nhậm chức vào đầu năm nay đã có chuyến tập huấn cùng U19 Indonesia tại Thái Lan. Khi đó, ông thậm chí thẳng thừng nói với các cầu thủ rằng họ chơi bóng còn thua cả học sinh cấp 1 và phải nỗ lực hơn rất nhiều. Sau chuyến đi này, ông trở về Hàn Quốc và ở lại từ đó đến nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngoài việc không thống nhất được các kế hoạch chung (HLV Shin Tae-yong phải quản lý cả ba đội tuyển U19, U23 và ĐTQG Indonesia), mâu thuẫn cũng xuất hiện trong nội bộ ban huấn luyện. HLV Shin Tae-yong công khai chỉ trích trợ lý Indra Sjafri (người đưa U22 Indonesia lọt vào chung kết SEA Games 30) là vô kỷ luật khi tự ý rời đội mà chưa được sự cho phép của mình.

Ngay lập tức, ông Indra Sjafri đã phản pháo và gọi là HLV Shin Tae-yong là kẻ nói dối. Trong khi đó PSSI dường như cũng sẵn sàng cho việc sa thải chiến lược gia người Hàn Quốc, nếu ông Shin không chịu sớm quay trở lại Indonesia.

Trước những diễn biến căng thẳng trên, tờ Indo Sport bình luận: "Thay vì nghĩ đến chuyện sa thải sau khi HLV Shin Tae-yong đưa ra những chỉ trích, tốt hơn hết PSSI nên thay đổi và trao toàn quyền cho HLV trưởng để chuẩn bị cho kế hoạch của đội tuyển trong tương lai".

Gọi tên thầy Park và Việt Nam giữa cuộc khẩu chiến nảy lửa, báo Indonesia mắc lỗi sai lớn - Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong (phải) được PSSI đặt kỳ vọng lớn, nhưng sau đó quan hệ giữa hai bên đang dần rạn nứt.

Để chứng minh cho quan điểm của mình, cây viết của tờ Indo Sport dẫn chứng đến trường hợp của Liverpool, khi HLV Jurgen Klopp phải mất tới 4 năm gây dựng mới có được danh hiệu đầu tiên (Champions League 2018/19). 

Thậm chí ở mùa giải khi mới tới dẫn dắt đội bóng vào cuối năm 2015, Klopp dù đã có tên tuổi và là HLV giàu kinh nghiệm nhưng Liverpool cũng chỉ xếp thứ 8 chung cuộc ở giải Ngoại hạng Anh. Nhưng rồi sau đó sự kiên nhẫn của đội bóng đã giúp HLV người Đức có thời gian và cơ hội để tạo ra được một Liverpool ấn tượng như hiện tại.

Không dừng lại ở đó, tờ báo Indonesia còn nhắc tên HLV Park Hang-seo và Việt Nam với hàm ý tương tự.

"Một câu chuyện tương tự cũng diễn ra ở Việt Nam, khi họ mời về HLV giàu kinh nghiệm là Park Hang-seo. Mặc dù giờ đây họ đang nắm giữ vị thế số 1 tại Đông Nam Á, là đương kim vô địch AFF Cup nhưng ông Park cũng cần một hành trình dài.

Được ký hợp đồng từ năm 2017, nhưng cũng phải đến 1 năm sau ông ấy mới mang đến thành công cho bóng đá Việt Nam khi vô địch AFF Cup, rồi mới đây là tấm huy chương vàng SEA Games 30.

Với những câu chuyện trên, liệu PSSI có còn nghĩ đến chuyện vội vàng sa thải HLV Shin Tae-yong khi ông chưa dẫn dắt bất kỳ trận đấu nào và tìm một người mới thay thế hay không?", tờ Indo Sport bình luận.

Gọi tên thầy Park và Việt Nam giữa cuộc khẩu chiến nảy lửa, báo Indonesia mắc lỗi sai lớn - Ảnh 3.

Dù dành lời khen nhưng có thể thấy tờ báo của Indonesia đã có những hiểu lầm khi nói về câu chuyện giữa HLV Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam.

Trên thực tế thầy Park sau khi tới Việt Nam vào cuối năm 2017 đã không mất nhiều thời gian để có được những kết quả ấn tượng. Trước chức vô địch AFF Cup, HLV Park Hang-seo đã giúp U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á 2018, Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD 18 tổ chức tại chính Indonesia.

Đó chắc chắn là những thành tích để VFF và người hâm mộ Việt Nam sớm dành niềm tin cho vị HLV người Hàn Quốc, chứ không cần trải qua một thời gian dài với khó khăn và thậm chí cả thất bại như nhận định của Indo Sport.

Gọi tên thầy Park và Việt Nam giữa cuộc khẩu chiến nảy lửa, báo Indonesia mắc lỗi sai lớn - Ảnh 4.

Còn nhớ vào thời điểm bổ nhiệm HLV Shin Tae-yong, dư luận Indonesia cũng tỏ ra vô cùng háo hức và nhắc đến HLV Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam như một cơ sở để tin tưởng vào sự thành công của các chiến lược gia người Hàn Quốc ở Đông Nam Á. 

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, tương lai của HLV Shin vẫn đang còn bỏ ngỏ và chưa rõ liệu hai bên có thể ngồi lại với nhau để giải quyết những bất đồng hay không.


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Sách "Diamond Manager - Nhà quản lý bền vững" có gì đặc biệt?

(Tổ Quốc) - Từ nền tảng quản lý khoa học và trải nghiệm thực tế được đúc rút trong hơn 20 năm làm công tác đào tạo và quản lý tại nhiều tập đoàn đa quốc gia, hai chuyên gia của VMP Academy: Phan Hữu Lộc và Nhật Minh Quang đã chính thức xuất bản quyển sách thứ 2 mang tên "Diamond Manager - Nhà Quản Lý Bền Vững".