Google đối mặt án phạt 5 tỷ đô vì chế độ ẩn danh của trình duyệt Chrome không “ẩn danh”

Axium Fox Gearvn | 07-06-2020 - 12:53 PM

(Tổ Quốc) - Chế độ ẩn danh (incognito) của Google Chrome thực chất không “ẩn danh” như anh em vẫn thường hay nghĩ đâu nhé.

Vừa rồi, Google đang phải đối mặt với án phạt lên đến 5 tỷ USD trong một vụ kiện tại Mỹ vì đã xâm phạm đến quyền riêng tư của người dùng kể cả khi họ đang sử dụng chế độ ẩn danh. Tuy nhiên, Google cũng phản bác lại rằng họ đã có thông báo rõ ràng cho người dùng biết trước về những dữ liệu mà họ sẽ thu thập nên Google không có lỗi trong chuyện này.

Google đối mặt án phạt 5 tỷ đô vì chế độ ẩn danh của trình duyệt Chrome không “ẩn danh” - Ảnh 1.

Điều này có nghĩa là người dùng hoàn toàn biết rõ họ đang làm gì và phải đối mặt với những gì. Trong trường hợp này là cho dù bạn có xài chế độ ẩn danh hay không thì bên thứ 3 vẫn có quyền thu thập dữ liệu, hành vi của bạn như thường, chỉ có một vài thay đổi nho nhỏ giữa 2 chế độ này mà thôi. Tất cả những gì mà chế độ ẩn danh làm là nó chỉ xóa dấu vết trong máy tính của bạn và ngăn không cho các phiên lướt web khác sử dụng cookie của những phiên trước. Cho nên việc lướt web bằng chế độ ẩn danh có thể nói khá là vô dụng, anh em nghĩ sao về chuyện này?

Nguồn PC Gamer


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM