• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII: Đầu tư cho văn hóa không chỉ là vấn đề ngân sách

Thời sự 10/11/2020 22:02

(Tổ Quốc) - Nhiều Đại biểu Quốc hội khi góp ý đều cho rằng, dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII đã cơ bản đánh giá được những kết quả của nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời xác định được mục tiêu, phương hướng trong thời gian tới. Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn chia sẻ nhiều vấn đề, thực trạng và từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất.

Chưa thực sự coi trọng đầu tư văn hóa

Nhấn mạnh về những tác động xấu trong giai đoạn vừa qua đến đời sống xã hội, ĐB Phan Viết Lượng (đoàn Bình Phước) cho rằng, chúng ta vẫn chưa quan tâm văn hoá, chưa coi trọng đầu tư phát triển văn hóa như phát triển kinh tế.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII: Đầu tư cho văn không chỉ là vấn đề ngân sách - Ảnh 1.

ĐB Phan Viết Lượng (đoàn Bình Phước). Ảnh: Quốc hội

Theo đó, ông đề nghị cần quan tâm, đầu tư nhiều hơn cho văn hoá, không chỉ đầu tư về ngân sách mà phải đầu tư về nhận thức, về con người, về quản lý nhà nước.

Bày tỏ mong muốn các Nghị quyết của Đảng phải tạo ra bước tiến quan trọng, ĐB này cho rằng, trong giai đoạn tới cần phải xây dựng thể chế và đặt vấn đề này là trọng tâm.

“Chúng ta xây dựng, ban hành nhiều quy định pháp luật rất cụ thể nhưng các cơ quan chính quyền, đơn vị vẫn không tổ chức thực hiện tốt, nghiêm minh, yếu trong khâu tuân thủ pháp luật. Nếu chú trọng xây dựng pháp luật mà không tăng cường áp dụng, thực thi pháp luật thì rất khó để đạt mục tiêu xây dựng thể chế tốt" - vị ĐB này băn khoăn.

Ngoài ra, vị đại biểu đoàn Bình Phước cũng nhất trí với mục tiêu đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao như dự thảo báo cáo chính trị đã nêu.

"Chúng ta có nguy cơ tụt hậu về kinh tế nên cần phân bổ hiệu quả và sử dụng hợp lý hệ thống nguồn lực quốc gia. Có tình trạng lâu nay là chúng ta có những nghị quyết, chính sách hay nhưng lại không bố trí đủ nguồn lực, thiếu nguồn lực để thực hiện", ĐB Lượng phân tích.

Niềm tin của nhân dân là “báu vật cần gìn giữ”

Cùng quan tâm đến vấn đề nguồn nhân lực được đưa ra trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII, ĐB Dương Quốc Anh (Đoàn Gia Lai) khẳng định, trong 3 đột phá để phát triển kinh tế - xã hội thì đột phá về nguồn nhân lực là quan trọng nhất, con người là quan trọng nhất.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII: Đầu tư cho văn không chỉ là vấn đề ngân sách - Ảnh 2.

ĐB Dương Quốc Anh (Đoàn Gia Lai). Ảnh: Quốc hội

Theo vị đại biểu này, chúng ta cần có định hướng cụ thể trong thời gian tới như ngành nào là then chốt, ngành nào cần đột phá vì chúng ta đang đứng trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đứng trước yêu cầu hội nhập.

“Chúng ta cũng cần có thay đổi về chính sách để làm sao thu hút, trọng dụng được những cán bộ chất lượng cao vào làm việc trong bộ máy công quyền” - ĐB Dương Quốc Anh nêu quan điểm.

Bày tỏ băn khoăn về những thách thức hiện nay ảnh hưởng đến “lòng dân”, ĐB Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) cho rằng niềm tin của nhân dân là “báu vật cần gìn giữ, ươm mầm và phát triển”. “Các văn kiện từ Đại hội Đảng lần thứ VI đều đề cập đến vấn đề này” - ông cho biết.

Theo ĐB Nhưỡng, lần này, Đảng đã rất thẳng thắn khi phản ánh trung thực về tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống và phẩm chất chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Từ đó, vì ĐB đoàn Bến Tre đề nghị cần quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ nguyên tắc kiểm soát quyền lực. “Nếu không có biện pháp, không nâng cao được lòng tin của dân thì uy tín của Đảng sẽ giảm sút” - ông Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ