• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Các khu, điểm du lịch chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid -19

Du lịch 05/05/2020 20:55

(Tổ Quốc) - Triển khai cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương"; Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa; Các khu, điểm du lịch chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh là những thông tin văn hóa và du lịch nổi bật tại Hà Nội.

Hà Nội: Các khu, điểm du lịch chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 - Ảnh 1.

Khách du lịch Hà Nội. Ảnh: Hà Nội mới.

Các khu, điểm du lịch chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh

Theo Sở Du lịch Hà Nội, từ ngày 30/4/2020, các khu, điểm du lịch trên địa bàn Thành phố áp dụng Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 28/4/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố đã mở cửa đón khách trở lại nhưng chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, chiếu phim.

Một số khu, điểm du lịch mở cửa trở lại như: Công viên Thiên đường Bảo Sơn, Trung tâm giao lưu văn hóa Phố Cổ 50 Đào Duy Từ, Nhà cổ 87 Mã Mây, Vườn Quốc gia Ba Vì và các khu du lịch của Ba Vì (Tản Đà, Thiên Sơn - Suối Ngà, Khoang Xanh, Ao Vua), các điểm du lịch của thị xã Sơn Tây (Làng cổ Đường Lâm, Thành cổ Sơn Tây, di tích Văn Miếu),.. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (chỉ tiếp đón các đoàn thể chính trị, ngoại giao đến viếng có đăng ký trước với Ban Quản lý Lăng).

Các khu, điểm du lịch mở cửa trở lại đã chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh như: Yêu cầu khách đeo khẩu trang khi tham quan di tích, bố trí nước rửa tay sát khuẩn, đảm bảo khoảng cách giãn cách tối thiểu 2m, luôn bố trí nhân viên điều phối khách để đảm bảo 1 khu vực không có quá 20 người tập trung, tiếp tục phun khử khuẩn toàn bộ di tích vào cuối ngày.

Tổng đài hỗ trợ 1800556896 (VNPT Hà Nội) thường xuyên tiếp nhận, cung cấp thông tin du lịch, tư vấn về cách thức phòng, chống dịch Covid- 19, thời gian dừng, mở cửa hoạt động của khách sạn, các điểm đến, ...

Được biết, sau khi các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện Chỉ thị 07 của Chủ tịch UBND Thành phố, mở cửa đón khách trở lại, Sở Du lịch Hà Nội đã và đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch trên địa bàn Thành phố phục vụ khách du lịch phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho khách, nhân viên phục vụ.

Phối hợp với Sở Y tế triển khai việc bố trí một số khách sạn trên địa bàn Thành phố phục vụ riêng tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài đi, đến Việt Nam đảm bảo phòng, chống lẫy nhiễm Covid-19. Đặc biệt, duy trì công tác tuyên truyền cho khách du lịch về dịch Covid-19; tuân thủ nghiêm các quy định, khuyến cáo các cơ quan chức năng về đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, Sở tiếp tục phối hợp với Sở, ban ngành của Thành phố, UBND quận huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực du lịch theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố từng thời điểm phù hợp.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương"

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa triển khai cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" đến các cơ quan, đơn vị và nghệ sĩ nhiếp ảnh thành phố.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.

Cuộc thi nhằm tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, quảng bá về vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi. Ảnh tham dự thể hiện thành tựu công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở các vùng biên cương của nước ta; các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội thể hiện mối quan hệ đối ngoại hữu nghị, hòa bình, hợp tác, phát triển của Việt Nam và các quốc gia láng giềng; công tác bảo vệ an ninh, an toàn và chủ quyền đất nước tại khu vực biên giới; tấm gương "người tốt, việc tốt" nơi biên cương... Ban tổ chức sẽ chọn những tác phẩm xuất sắc để triển lãm, trao giải và phục vụ công tác tuyên truyền.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa

Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong thời gian qua, quận Hoàn Kiếm đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, nhất là trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, di tích trên địa bàn quận.

Theo đó, quận đã tổ chức 02 đoàn kiểm tra với 16 cơ sở kinh doanh karaoke, 46 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, nhà hàng có sử dụng nhạc (bar), 42 điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, 58 điểm di tích lịch sử trên địa bàn quận, 10 cơ sở kinh doanh thể dục thể hình, gym, Yoga; 4 Rạp chiếu phim. Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, nhắc nhở, tuyên truyền và yêu cầu các cơ sở ký cam kết chấp hành nghiêm thông báo việc tạm dừng hoạt động, các điểm di tích lịch sử dừng đón khách đến khi có chỉ đạo mới của Thành phố. 100% các cơ sở ký cam kết thực hiện tạm dừng hoạt động theo thông báo của Thành phố và quận; các điểm di tích lịch sử trên địa bàn quận tạm đừng đón khách.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận đã chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận, UBND và Công an 18 phường tổ chức hơn 1.500 điểm tuyên truyền lưu động phát thanh tuyên truyền xung kích về công tác phòng, chống dịch và khuyến cáo của Bộ Y tế trên toàn địa bàn 18 phường; Tổ chức hơn 160 lượt đoàn xe tuyên truyền lưu động, trong đó, có 38 lượt xe ô tô tuyên truyền do quận tổ chức; 18/18 phường có đoàn xe tuyên truyền với tổng số là 186 lượt đoàn xe xung quanh các tuyến phố trên địa bàn quận.

Đã phát gần 183.017 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19. Đồng thời, dán và thay thế hơn 11.750 áp phích tại các điểm công cộng: từ trụ sở chính quyền, Công an, trạm tin, các bảng tin tổ dân phố, niêm yết tại cửa các khách sạn, nhà hàng, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà ga, bến xe... Tuyên truyền tới hơn 1100 cơ sở lưu trú và 58 điểm di tích.

Bên cạnh đó, niêm yết khuyến cáo của Bộ Y tế về biện pháp phòng tránh dịch Covid -19 tại các điểm di tích và 735 điểm công cộng khác như chợ Đồng Xuân, các Trung tâm thương mại, Phố sách Hà Nội 19/12... Tổ chức hơn 900 điểm phát thanh tuyên truyền xung kích về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và khuyến cáo của Bộ Y Tế tại các phường: Lý Thái Tổ, Hàng Gai, Phúc Tân, Hàng Bài, Cửa Đông, Chương Dương. Tiếp tục duy trì các điểm phát thanh tuyên truyền đã triển khai trên địa bàn 18 phường.

Đáng chú ý, Phòng VHTT phối hợp với Công an quận, Ban Quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm, UBND, Công an 18 phường cùng đồng loạt ra quận tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý người dân không tụ tập đông người và không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, đặc biệt, chú trọng khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm.

Thời gian tới, quận Hoàn Kiếm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và tuyên truyền, hướng dẫn người dân việc sử dụng ứng dụng thông minh cập nhật thông tin Covid - 19 (Hà Nội Smartcity); Thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh và các khuyến cáo của ngành Y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên cổng thông tin điện tử quận, phường.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các hoạt động thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn 18 phường. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, nhà hàng có sử dụng nhạc (quán bar), karaoke, các điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng, các cơ sở thể dục thể thao đông người...


Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ