Hà Nội: Chủ đầu tư đi tù, 1.008 gia đình khốn khổ chờ 11 năm mà chung cư vẫn trơ bãi cỏ hoang, người lâm cảnh nợ nần chồng chất, người chết vì uất hận

(Tổ Quốc) - Hàng nghìn người dân gom góp tiền để mua nhà tại chung cư 409 Lĩnh Nam (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai), hơn chục năm qua họ đã phải chờ đợi trong vô vọng, đi gõ cửa các cơ quan chức năng, nhưng hiện trạng bây giờ vẫn chỉ là bãi cỏ hoang.

Chủ đầu tư đi tù, hàng trăm tỷ bốc hơi

Ngày 29/9, gửi đơn kêu cứu đến cơ quan báo chí, bà Hoàng Thị Nga (trú tại quận Thanh Xuân) – là thành viên trong Ban đại diện cho hơn 1000 khách hàng mua nhà tại dự án 409 Lĩnh Nam cho biết, từ năm 2009, họ đã góp vốn để được mua nhà tại dự án do Công ty TNHH Kinh doanh Nhà Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư.

Mỗi khách hàng góp khoảng 30% giá trị mỗi căn hộ, tương đương khoảng 500 triệu đồng. Tuy nhiên, đã 11 năm trôi qua, khu đất trống vẫn là đám cỏ hoang, còn hầu hết khách hàng đã lâm vào tình cảnh éo le, nợ nần chồng chất vì vay tiền nộp cho chủ đầu tư.

Bà Nga đại diện cho hàng nghìn người dân kêu cứu

Về nguyên nhân dự án bị treo, bà Nga cho hay, vào năm 2013, ông Nguyễn Hoàng Long – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Vĩnh Hưng bất ngờ bị bắt giữ và khởi tố vì có liên quan đến một vụ án khác và lĩnh án 30 năm tù giam. Từ đó, dự án bị bỏ hoang, dang dở với bãi cỏ mọc um tùm cho đến nay.

Bà Nga cho biết thêm, rất nhiều lần đại diện cho hàng nghìn khách hàng gửi đơn thư kiến nghị tới các cơ quan ban ngành, nhưng đến nay ngoài các thông báo về phiếu chuyển văn bản của một số cơ quan gửi về thì khách hàng vẫn không nhận được bất kỳ thông tin nào khác.

Đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng, báo chí

"Chúng tôi được biết, hiện nay Cơ quan cảnh sát điều tra đã có kết luận điều tra, Viện Kiểm sát đã có cáo trạng và chuyển sang Tòa án để đưa vụ án 409 Lĩnh Nam ra truy tố, xét xử. Dự án của chúng tôi đã kéo dài 11 năm nay, không biết tới khi nào mới có chủ đầu tư hợp pháp để thực hiện tiếp".

Người đại điện cho khách hàng bức xúc nói thêm: "Hơn 1.000 gia đình khách hàng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, gia đình ly tán cũng bởi sự chậm trễ của dự án."

Điển hình là ông Hoàng Văn Lượng (thành phố Hải Dương) bị ung thư giai đoạn cuối, đang điều trị tại BV Bạch Mai. Thậm chí, người đi chăm sóc cho ông Lượng cũng đang phải sống tạm bợ tại khu trọ để kiếm ăn qua ngày vì nhà ở quê đã bị ngân hàng phát mại.

Người cùng cảnh là bà Nguyễn Thị Hoàn (cũng ở TP Hải Dương) mua nhà cho con, suy nghĩ nhiều về khoản nợ, không có cơ hội trả nên lâm bệnh và qua đời.

Cũng tương tự, bà Đặng Thị Thanh Mai (thành phố Hải Phòng) vay được ở quê ít tiền lên Hà Nội góp vào mua nhà cho con nhưng đợi chờ nhà 10 năm vẫn vô vọng, không có tiền thuê nhà nay phải về quê làm thuê để trả nợ…

vụ việc khiến người dân bi đát

Vụ việc khiến nhiều người dân lâm vào cảnh bi đát

Chờ đến bao giờ?

Theo Thông báo số 1142/TB-UBND ngày 14/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội kết luận về triển khai dự án có nêu: Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Thanh tra, Công an thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan, tổ chức rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu… nhằm:

Thứ nhất, làm rõ và xác định yếu tố pháp lý về quyền sử dụng đất; Xác định quyền và nghĩa vụ của từng nhà đầu tư, của Nhà nước, cá nhân có liên quan trên cơ sở xác định địa vị pháp lý của nhà đầu tư đối với quá trình triển khai dự án;

Thứ 2, xác định quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý, phân định rõ những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố…

Đặc biệt, UBND thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, chủ trì cùng các sở, ngành liên quan đề xuất phương án xử lý, khắc phục tồn tại, đảm bảo khả thi, không phát sinh khiếu kiện, tranh chấp, báo cáo trong tháng 11/2018.

Sau đó, ngày 5/12/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 7397/KH&ĐT-NNS về việc triển khai dự án và yêu cầu các sở, ngành liên quan làm rõ một số nội dung liên quan.

Thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP cách đây 2 năm, nhưng chưa có kết quả

Tuy vậy, gần 2 năm, người dân đã gửi nhiều đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin phản hồi nào về sự giải quyết chậm trễ nói trên của Sở kế hoạch Đầu tư và các Sở/ban ngành liên quan đến dự án.

Đại diện cho hàng nghìn khách hàng bày tỏ bằng những lời thống thiết rằng; "Chúng tôi đề nghị các quý lãnh đạo và UBND TP Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo để dự án 409 Lĩnh Nam được triển khai, cho hơn 100 gia đình chúng tôi có nhà ở. Chấm dứt cảnh khổ sở khốn cùng mà các gia đình đã phải chịu đựng 11 năm qua".

Một số hình ảnh về hiện trạng dự án 409 Lĩnh Nam:

Hà Nội: Hơn nghìn cư dân 11 năm chưa có nhà ở, có người đã khuất vì quá uất - Ảnh 8.

Dự án chung cư 409 Lĩnh Nam qua 11 năm vẫn chỉ là bãi cỏ

Hà Nội: Hơn nghìn cư dân 11 năm chưa có nhà ở, có người đã khuất vì quá uất - Ảnh 7.

Hàng nghìn lá đơn

Hàng nghìn lá đơn

Hàng nghìn người đã ký đơn gửi các cơ quan chức năng nhưng chưa có phản hồi từ 2 năm nay

Hàng nghìn người đã ký đơn gửi các cơ quan chức năng nhưng chưa có phản hồi từ 2 năm nay

Minh Ngọc

Tin mới