Hà Nội chuẩn bị phương án dạy học qua kênh truyền hình nếu nghỉ học trong thời gian dài

T.N | 07-03-2020 - 16:57 PM

(Tổ Quốc) - Sở GD-ĐT sẽ xây dựng chương trình, giáo án, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chuẩn bị phương án dạy học qua kênh truyền hình.

Sáng 7/3, tại cuộc họp đột xuất của UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho học sinh tất cả các cấp, các trường dạy nghề, đại học nghỉ đến hết ngày 15/3. Sau thời gian này, Hà Nội sẽ có quyết định tiếp.

Liên quan đến việc ôn tập kiến thức của học sinh, theo VTC, thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị UBND thành phố căn cứ vào tình hình dịch bệnh để quyết định thời gian đi học lại, đồng thời đảm bảo môi trường an toàn tuyệt đối và trang bị đủ nhiệt kế điện tử (ít nhất 1 chiếc/lớp học).

Đặc biệt, Sở GD-ĐT chủ động xây dựng chương trình, giáo án để xin ý kiến Bộ GD-ĐT, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chuẩn bị phương án dạy học qua kênh truyền hình Hà Nội trong trường hợp dịch diễn biến xấu, phải nghỉ học trong thời gian dài.

Hà Nội chuẩn bị phương án dạy học qua kênh truyền hình nếu nghỉ học trong thời gian dài - Ảnh 1.

Lịch phát sóng chương trình.

Trước đó đã có một số tỉnh thành thực hiện việc ôn tập qua truyền hình cho học sinh lớp 9 và 12.

Ngày 24/2, Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp Đài truyền hình TP.HCM phát sóng chương trình ôn tập lớp 9 lúc 8h đến 11h thứ hai đến thứ sáu; lớp 12 lúc 14h đến 17h thứ hai đến thứ sáu trên kênh HTV Key.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định chỉ đạo phương án dạy học cho học sinh lớp 9 và lớp 12 qua truyền hình trong thời điểm dịch Covid-19. 

Trong đó, môn Toán phát sóng lúc 9h25, Ngữ văn 15h, Tiếng Anh 17h.

Môn Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân được phát sóng xen kẽ trong tuần (từ ngày 9/3).

Thời gian phát sóng lại chương trình ôn tập các môn vào 23h cùng ngày sau bản tin.

Đài phát thanh - truyền hình Vĩnh Long cũng thực hiện các tiết ôn tập phát trên THVL4 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh lớp 9 và 12 từ thứ hai đến thứ bảy, sáng từ 10h15-11h, chiều từ 13h đến 13h45.

Đài phát thanh - truyền hình An Giang cũng tổ chức chương trình ôn luyện cho học sinh lớp 9 và 12 lúc 10h và chiều là 15h mỗi ngày. Mỗi buổi học 45 phút, với các môn ôn thi văn, toán, ngoại ngữ. Sau 23h sẽ phát lại liên tục các buổi ôn tập này.

Đài phát thanh - truyền hình Trà Vinh phát sóng chương trình ôn tập kiến thức phổ thông cho các em lớp 9 và lớp 12 trong khung giờ 17h45 và 15h hằng ngày…

Đài phát thanh - truyền hình Đồng Nai cũng phát sóng chương trình ôn tập trên truyền hình. Trong đó, khối 9 được ôn tập 3 môn gồm toán, ngữ văn và tiếng anh; còn khối 9 được ôn tập 9 môn gồm: toán, ngữ văn, tiếng anh, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, lịch sử và giáo dục công dân.

Hà Nội chuẩn bị phương án dạy học qua kênh truyền hình nếu nghỉ học trong thời gian dài - Ảnh 3.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM