• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để học sinh lớp 12 "về đích"

Giáo dục 16/06/2020 15:58

(Tổ Quốc) - Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là hơn 1 triệu thí sinh cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, năm nay, Kỳ thi được giao về cho địa phương chủ trì tổ chức. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Hà Nội đã triển khai các công việc liên quan từ tổ chức, nhân sự tới cơ sở vật chất...

Sẵn sàng mọi nguồn lực cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có những thay đổi so với kỳ thi THPT quốc gia các năm trước. Năm nay, Bộ GDĐT giao tổ chức kỳ thi về cho từng địa phương, trong đó, Sở GDĐT là cơ quan tham mưu chính cho công tác tổ chức kỳ thi.

Thành phố Hà Nội từ khi tiếp nhận chỉ đạo của Bộ đã tham mưu cho UBND Thành phố chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ thi. Cụ thể, Hà Nội đã rà soát số học sinh lớp 12 và hiện tại, Hà Nội có 75.465 học sinh lớp 12.

Dự kiến năm nay sẽ có khoảng 80 nghìn học sinh đăng ký dự thi (kể cả thí sinh tự do).

Hà Nội sẽ tổ chức khoảng 140 điểm thi trên 30 quận, huyện, thị xã. Song song với đó, Hà Nội đã rà soát cơ sở vật chất, dự kiến đặt hội đồng, ban hội đồng, các điểm thi tại 30 quận, huyện, thị xã.

Để chuẩn bị cho công tác điều động coi thi, chấm thi và các quy trình khác trong kỳ thi, Hà Nội đã rà soát toàn bộ đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của các trường. Dự kiến, Thành phố sẽ điều động khoảng 10 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp THPT, GDTX và THCS tham gia công tác làm thi.

Hiện tại, Hà Nội đã có phương án để thành lập ban chỉ đạo thi của Thành phố. Sở cũng đã có công văn gửi UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành liên quan để bố trí nhân sự triển khai thành lập Ban Chỉ đạo thi.

Ngoài ra, việc học tập Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2020 cũng được tổ chức, triển khai tới tất cả các trường, trung tâm giáo dục thường xuyên… trên địa bàn Thành phố.

Để tránh những sai sót có thể nảy sinh, Sở GDĐT Hà Nội chú trọng đến việc hướng dẫn học tập Quy chế, các nghiệp vụ tổ chức kỳ thi, làm thi.

Nhấn mạnh vai trò của đội ngũ tham gia làm thi ở các khâu, ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và KSCL (Sở GDĐT Hà Nội) cho biết, đã rà soát đội ngũ, đảm bảo những giáo viên, cán bộ, nhân viên tham gia làm thi là những người có tinh thần trách nhiệm cao, đã học tập Quy chế thi mới.

Hiện tại, Hà Nội đã rà soát được khoảng 8 nghìn giáo viên, cán bộ, nhân viên cấp THPT; ở cấp THCS, đã rà soát được khoảng 20 nghìn người. Từ nguồn nhân lực này sẽ lựa chọn để bố trí tham gia các quy trình trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Hà Nội cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra với các biện pháp về mặt kỹ thuật, quy định nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm của từng bộ phận… để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để học sinh lớp 12 "về đích" - Ảnh 1.

Cán bộ, giáo viên tham gia làm thi là những người có tinh thần trách nhiệm cao (ảnh minh họa)

Bố trí các điểm thi giúp thí sinh đi lại thuận tiện nhất

Để hạn chế những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tới ngành giáo dục nói chung, tới kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 nói riêng, từ Chính phủ tới Bộ GDĐT đã có những chỉ đạo rất quyết liệt. Thành phố và ngành GDĐT Thủ đô cũng có những chỉ đạo dựa trên quan điểm chung, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, cho người dân Thủ đô.

Một trong những chỉ đạo là nội dung ra đề (Bộ GDĐT đã có thông tin chính thức) là đảm bảo theo đúng hướng dẫn về tinh giản kiến thức. Bộ cũng đã ban hành bộ đề tham khảo đúng theo tinh thần chỉ đạo.

Sở cũng đã có những lưu ý đối với các điểm thi, công tác tổ chức chung, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Trong đó, đặt các địa điểm thi sao cho giúp các thí sinh đi lại thuận tiện nhất.

Để học sinh và phụ huynh yên tâm, ông Toản cho biết, Sở đã đề nghị các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất, đặt quyền lợi thí sinh lên cao nhất để các em có thể phát huy kiến thức sau 12 năm học tập một cách tốt nhất.

Ông Toản lưu ý, trước kỳ thi, các em học sinh giữ gìn sức khỏe, lựa chọn và phân bố thời gian ôn tập một cách hợp lý.

Các em học sinh cũng nên lưu ý trong việc lựa chọn các trường, các ngành học phù hợp, bám sát các quy định và các mốc thời gian… để có được những kết quả tốt nhất.

Không bố trí giáo viên đi nghỉ trong thời gian thi

Nói về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 của Hà Nội, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội khẳng định Sở GDĐT Hà Nội sẽ làm với trách nhiệm cao nhất để có một kỳ thi minh bạch, đúng quy chế.

Ông Đại cho biết, tính chất kỳ thi năm nay là kỳ thi tốt nghiệp THPT do các tỉnh, thành phố chủ trì, Bộ GDĐT chủ trì việc ra đề, kiểm tra, đánh giá, công bố điểm.

Để đảm bảo tính trung thực và khách quan của kỳ thi năm nay, việc thanh tra của 3 cấp (Bộ, Tỉnh, Sở) được thực hiện ở tất cả các khâu. Trong đó, các đoàn thanh tra của Bộ gồm các giảng viên đại học, cán bộ các vụ, cục, thanh tra Nhà nước của Tp. Hà Nội, triển khai ở tất cả các điểm trường và thanh tra sở…

Bộ cũng yêu cầu tăng cường về an ninh, công an vào trong trường thi, cùng các thầy cô giáo tiến hành công tác kiểm tra, quản lý… trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Với tính chất kỳ thi khác nên bố trí lực lượng cũng khác, do đó, các thầy cô cũng phải có một tâm thế khác, làm việc trách nhiệm vì mình, vì học sinh của mình.

Ông Đại cho hay, thời gian qua có một số trường đề xuất tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh đại học, sau thay đổi, lại lấy điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học, do đó, tính chất gần như không thay đổi song trách nhiệm của các thầy cô phải lớn hơn.

Các nhà trường phải chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo đúng yêu cầu, không cho cán bộ, giáo viên nghỉ không có lý do trong thời gian diễn ra kỳ thi bởi sẽ có nhiều giáo viên được huy động tham gia kỳ thi này. Các giáo viên cũng phải nắm vững quy chế thi.

Phó Giám đốc Sở cũng lưu ý, nhà trường và các thầy cô giáo phải tạo điều kiện cho học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hết khả năng của mình, đảm bảo theo đúng các nguyên tắc và đúng Quy chế.

Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ