• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội đề xuất Thủ tướng chỉ đạo cơ chế xây dựng Khu làng vận động viên phục vụ cho SEA Games 31

Thời sự 30/12/2019 16:49

(Tổ Quốc) - Chiều 30/12, báo cáo tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đề xuất như vậy.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, tháng 10/2021, thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức SEA Games 31. Hiện các công trình thuộc trách nhiệm thành phố đã được triển khai thủ tục để sửa chữa. Thành phố đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, có cơ chế để xây dựng Khu làng vận động viên phục vụ cho SEA Games.

Năm 2020, trên địa bàn Hà Nội sẽ có 17 sự kiện cấp nhà nước, năm Việt Nam là Chủ tịch luân phiên ASEAN, từ ngày 3 đến 5/4/2020 sẽ diễn ra giải đua xe Công thức 1 tại Mỹ Đình.

Do vậy, TP đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành trung ương quan tâm, hỗ trợ Hà Nội để tổ chức thành công các sự kiện này.

Hà Nội đề xuất Thủ tướng chỉ đạo cơ chế xây dựng Khu làng vận động viên phục vụ cho SEA Games 31 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Báo Hà Nội Mới

Ngoài ra, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Đức Chung cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương quan tâm về thủ tục để nhanh chóng triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh); cho phép giải ngân vốn các dự án ODA theo tiến độ, để bảo đảm cho tuyến đường sắt số 3 đoạn Nhổn - ga Hà Nội đi vào hoạt động từ quý IV-2020; xem xét, chấp thuận cho thành phố không sáp nhập hai phường Hàng Bạc, Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm)...

Triển khai kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố sẽ trình các cơ chế, chính sách về phân cấp, ủy quyền nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền các cấp. Thành phố đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành sớm thông qua để kịp trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5-2020.

Trước đó, bên cạnh báo cáo về những mặt tích cực về kinh tế, xã hội trên địa bàn, Chủ tịch Hà Nội cho biết, trên địa bàn TP còn một số tồn tại, phát sinh trong quá trình xây dựng, phát triển, cần được tiếp tục tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, như: Ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, công tác quản lý đô thị, xử lý một số sự cố cháy nổ, môi trường...

Đặc biệt, ý thức chấp hành pháp luật của một số cán bộ, công chức chưa tốt, có trường hợp phải xử lý hình sự. 

Qua thanh tra, kiểm tra, từ năm 2016 đến nay, cơ quan chức năng thành phố đã xử lý 2.744 tập thể, trong đó có 1.019 đảng viên, cá nhân bị xử lý; chuyển cơ quan điều tra xử lý 37/40 vụ việc. Toàn thành phố đã xử lý hành chính 1.473 cá nhân; thu hồi 1.902 tỷ đồng; thu hồi 1.788ha đất; xử lý khác về kinh tế là 881,39 tỷ đồng.../.

Song Đào

NỔI BẬT TRANG CHỦ