Hà Nội: Đi học về, nam sinh bàng hoàng phát hiện chủ nhà tử vong trong tư thế treo cổ

(Tổ Quốc) - Vào trưa ngày 21/11, người dân quanh khu vực phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân) đã bàng hoàng phát hiện một người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng liền thông báo đến cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 21/11, tại một ngôi nhà trong ngõ 53, phố Quan Nhân, (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Tại thời điểm trên, một nam thanh niên đang thuê trọ tại ngôi nhà trên đi học về đã bàng hoàng phát hiện chủ nhà đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực cầu thang của tầng 1 liền tri hô người dân quanh khu vực.

Hà Nội: Đi học về, nam sinh bàng hoàng phát hiện chủ nhà tử vong trong tư thế treo cổ - Ảnh 1.

Căn nhà xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân quanh khu vực đã nhanh chóng thông báo đến cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường điều tra vụ việc. Theo đó, danh tính nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Th. (SN 1971).

Liên quan đến vụ việc trên, một người thân của nạn nhân cho biết, thời gian gần đây chị Th. rất bí bách, thường xuyên phải đi vay mượn của nhiều người quen biết để trang trải cuộc sống. Ngoài ra, chị Th. cũng gặp một số vấn đề liên quan đến nhà đất nên có thể do túng quẫn nên làm điều dại dột.

Hà Nội: Đi học về, nam sinh bàng hoàng phát hiện chủ nhà tử vong trong tư thế treo cổ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Cũng theo người thân nạn nhân chia sẻ, chồng chị Th. đã mất năm 2004, một mình chị nuôi con gái và 3 đứa cháu nhỏ (là con của con gái). Thời gian gần đây, chị Th. cũng mở bán phở tại nhà nhưng cũng đã dẹp bỏ vì không có lãi.

Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục khám nghiệm. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Long Quyền

Tin mới