• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Điều dưỡng BV Bạch Mai, 3 nhân viên công ty Trường Sinh và 5 bệnh nhân khác được công bố khỏi bệnh

(Tổ Quốc) - Chiều 10/4, 9 bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nội có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần liên tiếp trở lên được công bố khỏi bệnh. Trong đó có 3 người nước ngoài, 1 điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai, 3 nhân viên công ty Trường Sinh, 2 công dân trở về từ cộng hòa Séc và Mỹ.

Chiều 10/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) công bố 9 bệnh nhân Covid-19 tiếp theo khỏi bệnh, sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Họ gồm BN 26, 86, 94, 148, 194, 202, 205, 249, 237, đều có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên. 

Hà Nội: Điều dưỡng BV Bạch Mai, 3 nhân viên công ty Trường Sinh và 5 bệnh nhân khác được công bố khỏi bệnh - Ảnh 1.

Các bệnh nhân vui mừng chụp ảnh khi được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân 86, 54 tuổi, là điều dưỡng của Phòng khám ngoại trú HIV - Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 6/3, cô đi nghỉ cùng gia đình tại Côn Đảo, theo hành trình Hà Nội – TP HCM (chuyến bay VN 7209) và TP HCM - Côn Đảo (VN 8059). Ngày 8/3, cô bay ra Hà Nội (không nhớ rõ chuyến bay), hôm sau đi làm bình thường, không có biểu hiện lâm sàng. 

Cô được xét nghiệm sàng lọc ngày 19/3 và tối cùng ngày cho kết quả dương tính với SARS- CoV2.

Bệnh nhân 94, cô Đỗ Thị B., 60 tuổi, quê Bắc Giang. Cô sang Cộng hoà Séc thăm con gái từ ngày 29/2 đến 17/3. Cô về nước ngày 18/3 trên cùng chuyến bay SU290, được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bản thân cô không nghĩ rằng mình bị bệnh. 2 ngày sau khi về Việt Nam, cô được các bác sỹ thông báo và chuyển xuống Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị. Khi đó, cơ thể cô "bất thường một chút", không có quá nhiều thay đổi, vì mỗi ngày cô đều cố gắng tập thể dục, rửa tay liên tục.

Hà Nội: Điều dưỡng BV Bạch Mai, 3 nhân viên công ty Trường Sinh và 5 bệnh nhân khác được công bố khỏi bệnh - Ảnh 2.

Bệnh nhân 94 vui mừng trong ngày xuất viện.

Ngày ra viện, cô B. xúc động gửi lời cảm ơn tới tập thể y bác sỹ trong suốt thời gian qua. "Họ nhiệt tình và chăm sóc tôi chu đáo. Tôi cảm nhận được tấm lòng thương yêu của các y bác sỹ đối với bệnh nhân. Do đó, chúng tôi yên tâm điều trị, không hoang mang hay lo lắng", cô nói. 

Bệnh nhân 194, 202, 205 đều là nhân viên công ty Trường Sinh, chuyên cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 237, 64 tuổi, là công dân quốc tịch Thụy Điển, nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 12/2019. Ông có tiền sử bệnh Leukemia kinh dòng hạt (bệnh ung thư máu dạng tủy mạn tính – Chronic Myeloid Leukemia), đã điều trị 3 – 4 năm bằng thuốc Nilotinib. Khoảng 4 tháng nay, bệnh nhân không uống thuốc do đi du lịch nước ngoài.

Tối 26/3, ông bị ngã trên đường, được 115 đưa đến khám tại BV Việt Pháp Hà Nội. Ngày 30/3, bệnh nhân quay lại để lấy hộ chiếu và thông báo không có đủ điều kiện tài chính nên từ chối điều trị và ra về sau khoảng 10-15 phút.

Sáng 1/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

Bệnh nhân 249, 55 tuổi, sống và làm việc tại tiểu bang Michigan, Mỹ. Trước đó, 2 tuần liên tiếp tại Mỹ, ông được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, họ chỉ cấp thuốc, cho ông về nhà và dặn dò tự cách ly y tế. Một tuần sau, không có bất cứ nhân viên y tế nào đến chăm sóc và hỏi han, người đàn ông quyết định đặt vé về Việt Nam.

Nhập cảnh tại Nội Bài, ông được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Trải qua 2 tuần điều trị, trước khi nhận kết quả 3 lần âm tính và được công bố khỏi bệnh, người đàn ông cảm nhận được sự quan tâm, tận tình của các y bác sỹ. 

Tính đến sáng 10/4, Việt Nam không ghi nhận ca bệnh Covid-19 mới. Trong số 255 bệnh nhân được công bố trước đó, có 144 trường hợp được công bố khỏi bệnh. 

Minh Nhân - Ảnh: Phương Thảo

NỔI BẬT TRANG CHỦ