Hà Nội FC gây bất ngờ lớn, muốn chiêu mộ Tấn Trường sau khi gặp vận xui ở vị trí thủ môn

(Tổ Quốc) - Tấn Trường đã bay ra Hà Nội và nếu vượt qua buổi kiểm tra y tế, anh sẽ thành tân binh của CLB Thủ đô.

Đầu mùa 2020, Hà Nội FC đã đẩy thủ môn Bùi Tiến Dũng đến TP.HCM. Đến tháng Năm, thủ môn Phí Minh Long bất ngờ dính chấn thương khiến Hà Nội FC chỉ còn thủ môn Nguyễn Văn Công và Nguyễn Bá Minh Hiếu. Trong đó, Minh Hiếu chưa có kinh nghiệm bắt V.League.

Chính vì thế, Hà Nội FC quyết định sẽ chiêu mộ thêm thủ môn. Và nhân tố được họ lựa chọn đã tạo ra không ít bất ngờ: Tấn Trường. Sinh năm 1986, Tấn Trường có quá nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Việt Nam. Anh cũng có khả năng chuyên môn tốt nhưng lại nhiều lần mắc sai lầm khó hiểu, khiến NHM đặt ra nghi ngờ.

Ví dụ ở Chung kết SEA Games 23, pha bắt hụt bóng của Tấn Trường đã khiến chúng ta rơi vàng vào tay Malaysia. Năm 2019, anh cũng từng mắc 2 sai lầm ở AFC Cup khi gặp Ceres Negros. Thủ môn này chủ quan giữ bóng trong khi đối phương không bị trọng tài thổi việt vị, đã lao đến tranh cướp với Tấn Trường rồi ghi bàn...

Trong buổi tập chiều nay, HLV Chu Đình Nghiêm cũng đã xác nhận việc sắp chiêu mộ Tấn Trường: "Hà Nội FC bước vào mùa giải 2020 với 3 thủ môn là Văn Công, Minh Long và Minh Hiếu, nhưng Minh Long gặp một chấn thương phải nghỉ dài hạn còn Sỹ Huy mới đôn lên để tập luyện.

Sỹ Huy nằm trong danh sách chuyển giao cho Phú Thọ nên cậu ấy chỉ lên tập luyện với Hà Nội FC, chứ CLB không có thủ môn. Thời gian tới Hà Nội FC sẽ tìm người dự bị cho Văn Công. Tấn Trường có thể 1,2 ngày tới sẽ công bố chính thức, Hà Nội FC vẫn đang thương thảo".

Đoàn Dự

Tin mới