• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội FC nhận án phạt kịch khung vì pháo sáng

Thể thao 24/04/2019 12:39

(Tổ Quốc)- CLB Hà Nội FC sẽ phải nhận án phạt cao nhất do để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân nhà Hàng Đẫy.

Trong cuộc tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy ở lượt trận vòng 6 V-League 2019 vừa qua, vấn nạn pháo sáng đã trở lại khi một số CĐV Hải Phòng  đốt pháo trên khán đài, thậm chí là ném xuống sân khiến trận đấu bị gián đoạn, gây hình ảnh xấu cho môi trường bóng đá.

Hà Nội FC nhận án phạt kịch khung vì pháo sáng - Ảnh 1.

Ngay sau đó, Tổng cục TDTT đã có công văn gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) yêu cầu chấn chỉnh hiện tượng đốt pháo sáng. Theo Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng, hành vi đốt pháo sáng là một hành vi phản cảm, gây ảnh hưởng đến trật tự, trận đấu, ảnh hưởng đến hình ảnh thể thao Việt Nam. 

"Quan điểm của Tổng cục TDTT là xử lý thật nghiêm những hành vi vi phạm này. Trước hết phải làm công tác tuyên truyền, tăng cường công tác an ninh trật tự làm sao rà soát, nghiêm cấm không cho CĐV mang được pháo sáng vào trong sân. Đề nghị với BTC địa phương phối hợp với ngành công an, VFF xử lý thật nghiêm đối với những người có hành vi đốt pháo hoặc cố tình mang pháo trong sân"- Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng nhấn mạnh.

Với tính chất nghiêm trọng của sự việc, sau khi họp bàn, phân tích vấn đề, Ban kỷ luật VFF cho rằng, để xảy ra tình trạng này là do sự quản lý không tốt của BTC sân Hàng Đẫy khi không kiểm soát triệt để các CĐV mang pháo sáng vào sân.

Do vậy, Ban kỷ luật VFF quyết định đưa ra các hình phạt nặng tay đối với những bên có liên quan. Cụ thể, Hà Nội FC sẽ phải nhận án phạt kịch khung lên đến 70 triệu đồng và "treo sân" 1 trận đấu. Bên cạnh đó, CLB Hải Phòng cũng phải nhận mức phạt tiền 70 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa với việc CLB Hà Nội sẽ phải thi đấu trên sân nhà trong trận tiếp đón CLB TP.HCM ở vòng 7 mà không có khán giả.

Hình ảnh đốt pháo sáng phản cảm

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ