• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Gây tai nạn rồi bỏ chạy, tài xế “thông chốt” bất thành liền cố thủ trong xe

Tin tổng hợp 13/11/2019 20:31

(Tổ Quốc) - Sau khi gây tai nạn, nam tài xế đã điều khiển xe bỏ chạy. Khi gặp chốt 141 tài xế đã có ý định “thông” chốt nhưng bất thành nên cố thủ trong xe.

Trao đổi với chúng tôi vào tối 13/11, một lãnh đạo Tổ công tác Y4 - 141 Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiến hành ngăn chặn một tài xế ô tô có nghi vấn gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Hà Nội: Gây tai nạn rồi bỏ chạy, tài xế “thông” chốt bất thành rồi cố thủ trong xe - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h40 chiều ngày 13/11 tại nút giao Đại Cồ Việt - Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Vào khoảng thời gian trên, tổ công tác liên ngành Y4 - 141 được phân công làm nhiệm vụ tại nút giao ở khu vực này thì nhận được tin báo có một chiếc ô tô mang BKS 30E-834XX gây tai nạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm sau đó bỏ chạy, hướng về phía lực lượng đang lập chốt kiểm soát.

Lúc này, khi phát hiện chiếc xe đi đến, tổ công tác đã ra lệnh cho tài xế dừng xe để làm việc. Tuy nhiên, chiếc xe ô tô này đã không chấp hành hiệu lệnh và có ý định vượt chốt kiểm soát bỏ chạy.

Nhận thấy có dấu hiệu nguy hiểm, các thành viên tổ Y4 đã dùng xe máy chuyên dụng chặn đầu, đuôi chiếc xe này. Khi không thể bỏ chạy, nam tài xế đã "cố thủ" trong xe và không chịu làm việc với lực lượng chức năng.

Sau khoảng 15 phút cố thủ trong xe, tài xế không chịu làm việc. Lực lượng chức năng đã thông báo sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế thì nam tài xế mới chịu xuống xe làm việc.

Được biết, tài xế điều khiển xe ô tô trên là anh Nguyễn Quang H. (SN 1984, trú tại tỉnh Đắk Nông).

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Long Quyền

NỔI BẬT TRANG CHỦ