• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Hộ dân tự ý lập barie, thu phí trông xe 50.000đ/h đối với ô tô đỗ trong ngõ

Pháp luật 27/02/2020 12:52

(Tổ Quốc) - Một hộ dân trong ngõ 121 Thái Hà tự đặt biển cấm đỗ xe, kèm mức thu phí trông xe là 50.000đ/h đối với ô tô và 30.000đ/h đối với xe máy, đã bị lực lượng chức năng tháo dỡ.

Vào ngày 26/2, Công an thành phố Hà Nội nhận được phản ánh của người dân về việc xuất hiện biển trông giữ phương tiện và barie trái phép, chắn ngang lối đi chung trong ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra, xác minh. Qua rà soát trên địa bàn, Công an phường Trung Liệt xác định chủ hộ 25A ngõ 121 Thái Hà tự đặt biển và lập barie trái phép, chắn ngang lối đi chung.

Theo ghi nhận, tấm bảng thông báo có căng kèm dây xích. Trên bảng "thông báo cấm đỗ ô tô, xe máy có nội dung": Nếu không phải xe của cư dân trong ngách mà đỗ dưới lòng đường phía trong bảng thông báo này thì nộp phí trông xe, với mức 50.000đ/h với ô tô, 30.000đ/h với xe máy.

Hà Nội: Hộ dân tự ý lập barie, thu phí trông xe 50.000đ/h đối với ô tô đỗ trong ngõ - Ảnh 1.

Tấm biển báo thu phí xe đỗ trong ngõ 121 Thái Hà.

Công an phường Trung Liệt đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành vận động, tuyên truyền chủ hộ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, việc trông giữ phương tiện và yêu cầu dỡ bỏ biển trông giữ phương tiện trong ngõ.

Đến sáng nay 27/2, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ biển trông giữ phương tiện, barie trái phép trong ngõ, đồng thời yêu cầu chủ hộ cam kết không tái phạm.

Hà Nội: Hộ dân tự ý lập barie, thu phí trông xe 50.000đ/h đối với ô tô đỗ trong ngõ - Ảnh 2.

Hoàng Hải- Trí thức trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ